Đồng Nai: Mưa lớn gây ngập nặng tại TP Biên Hòa

Chiều 7-9, theo ghi nhân của PV báo SGGP tại TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai), sau nhiều trận mưa lớn, lượng nước mưa tại chỗ và các khu vực khác đổ về khiến nhiều nơi ngập nặng.
Cụ thể, tại khu phố Hương Phước, Vườn Dừa, Tân Cang, Tân Lập (phường Phước Tân) mực nước dâng cao 0,5–1,2m, nước tràn vào nhà, hàng giờ đồng hồ chưa rút nên người dân phải di dời đi nơi khác, phải kê các vật dụng lên cao để tránh bị ngâm nước.
Đồng Nai: Mưa lớn gây ngập nặng tại TP Biên Hòa ảnh 1 Kê các vật dụng lên cao để tránh bị ngâm nước

Tại cổng Trường THCS Phước Tân 1 (ấp Miễu), nước ngập lớn, gây chia cắt giao thông, phụ huynh rất khó đón con về nhà nên hàng trăm học sinh ở xã phải ở lại trường.

Lực lượng dân quân tự vệ, bảo vệ khu phố đã có mặt để phối hợp với nhà trường tuyên truyền cho học sinh về sự nguy hiểm của mưa lũ, điều tiết giao thông ngay tại cổng trường.
Đồng Nai: Mưa lớn gây ngập nặng tại TP Biên Hòa ảnh 2 Nước ngập  sâu tại khu vực ấp Miễu, phường Phước Tân
Càng về chiều, nước từ các khu vực ở huyện Thống Nhất, Trảng Bom, Cẩm Mỹ đổ về sông Buông (khu vực phường Phước Tân) khiến tình trạng ngập càng trở nên nghiêm trọng, không kịp rút, dòng nước chảy xiết, cuồn cuộn.
Còn tại con đường chuyên dụng nối Quốc lộ 51 vào mỏ đá Tân Cang, tình trạng ngập nặng xảy ra từ tối ngày 6-9, đến nay vẫn chưa rút. Hiện, nước ngập khoảng 1m, giao thông vẫn bị chia cắt, xe cộ không thể di chuyển.
Tuyến đường vào mỏ đá Tân Cang bị ngập nặng
Chị Thương Hoài (ấp Miễu) cho biết, tuyến đường chuyên dụng vào mỏ đá Tân Cang thường xảy ra ngập lụt, hễ mưa xuống thì khoảng 2- 3 ngày nước mới rút, mất 1 tuần nước mới rút hoàn toàn.
Trao đổi với PV báo SGGP, ông Trần Thế Biên, Chủ tịch UBND phường Phước Tân cho biết, mưa lớn làm nhiều nơi ngập nặng, hiện không có thiệt hại về người và chưa thống kê thiệt hại tài sản. Trong suốt thời gian mưa lớn, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Cứu hộ, cứu nạn phường Phước Tân đã huy động lực lượng quân sự, công an, bảo vệ dân phố, các ban ngành, đoàn thể gác tại các điểm cầu sông suối, hướng dẫn và hỗ trợ người dân qua lại.
Đồng Nai: Mưa lớn gây ngập nặng tại TP Biên Hòa ảnh 4
Đồng Nai: Mưa lớn gây ngập nặng tại TP Biên Hòa ảnh 5
Đồng Nai: Mưa lớn gây ngập nặng tại TP Biên Hòa ảnh 6 Mưa lớn gây ngập nhiều nơi
Mưa lớn còn làm đoạn tường rào dài 50m của Trường TH Nguyễn Chí Thanh (phường Long Bình, Tp Biên Hòa) bị đổ sập. Đoạn tường này được xây dựng từ khá lâu, nằm giáp với một đơn vị quân đội, phía bên kia tường rào thuộc đất của đơn vị quân đội có mặt bằng cao hơn và dốc sang phía trường, chính vì vậy, khi mưa lớn đã tạo ra áp lực nước lớn gây đổ tường. Lãnh đạo Phòng GD-ĐT TP Biên Hòa đã kiến nghị xây dựng lại toàn bộ tường rào nói trên để đảm bảo an toàn cho học sinh, thay vì chỉ xây dựng lại đoạn bị đổ.

Tin cùng chuyên mục