Những điểm đến giàu bản sắc
Những ngày qua, mùa nước nổi về cũng là lúc nhiều điểm du lịch sinh thái ở Đồng Tháp nhộn nhịp chào đón du khách đến khám phá cảnh sắc và đời sống địa phương.
Tại điểm trải nghiệm du lịch mùa nước nổi ấp Nhà Hay, xã Phong Mỹ, mỗi cuối tuần có khoảng vài trăm du khách đến tham quan. Tới đây, du khách được ngồi xuồng giữa ruộng sen, hái rau đồng, thăm lưới, đặt lờ, đặt lọp, đánh bắt sản vật rồi cùng người dân chế biến những món ăn dân dã. Những công việc vốn quen thuộc trong đời sống cư dân vùng sông nước nay trở thành sản phẩm du lịch độc đáo. Chị Nguyễn Phong Lan (du khách từ TPHCM) cho biết: “Tôi cùng gia đình được trực tiếp tìm hiểu đời sống và những nét văn hóa đậm bản sắc riêng của người dân địa phương. Những trải nghiệm thực sự mới mẻ và thú vị bởi chúng tôi vốn đã quen với đời sống đô thị”.
Còn tại cù lao Thới Sơn, gần đây, hoạt động ngồi xuồng ba lá len lỏi dưới những rặng dừa nước đã trở thành trải nghiệm “viral” trên mạng xã hội. Ngoài ra, tại điểm du lịch này, du khách còn có thể ngồi xe ngựa tham quan vườn cây ăn trái, uống trà mật ong, nghe đờn ca tài tử, tìm hiểu nghề truyền thống và tham gia các hoạt động trải nghiệm khác.
Chính quyền nhiều xã, phường tại Đồng Tháp cũng đang tích cực tham gia xây dựng sản phẩm, tổ chức sự kiện gắn với thế mạnh riêng để tạo thêm sức hút cho du lịch địa phương. Bà Nguyễn Thị Kim Yến, Phó Chủ tịch UBND phường Hồng Ngự, cho biết, vừa qua địa phương đã tổ chức nhiều sự kiện có quy mô lớn như Sắc nước vùng biên, Phiên chợ vùng biên… với các hoạt động vui chơi, trải nghiệm phong phú; qua đó giúp du khách hiểu thêm về cảnh sắc, sản vật và con người vùng biên giới.
Cùng với các sản phẩm du lịch sinh thái, nông nghiệp, Đồng Tháp sở hữu nhiều lợi thế khi có quần thể di sản văn hóa, ẩm thực và các lễ hội truyền thống phong phú. Địa phương hiện có 295 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh được xếp hạng, trong đó có 5 di tích quốc gia đặc biệt, 33 di tích quốc gia và 257 di tích cấp tỉnh. Ngoài ra, địa phương còn có hệ thống làng nghề truyền thống khá phong phú như: Sa Đéc - thành phố hoa của miền Tây; làng chiếu Định Yên; làng dệt choàng Long Khánh; làng làm bánh, bún, hủ tiếu Mỹ Tho; làng nghề bánh phồng Cái Bè... cũng trở thành các sản phẩm du lịch đặc sắc của Đồng Tháp.
Nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch
Với định hướng phát triển du lịch gắn với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa - sinh thái, “Đất Sen hồng” đang từng bước khẳng định là một trong những điểm đến hấp dẫn của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Trong 9 tháng đầu năm 2026, Đồng Tháp đón gần 6 triệu lượt khách, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm trước.
Để tiếp tục nâng cao chất lượng du lịch, các địa phương của tỉnh Đồng Tháp đang tập trung đa dạng hóa sản phẩm, tăng cường liên kết và phát huy vai trò cộng đồng. Tại xã Phong Mỹ, bà Trần Thị Thanh Thảo, Phó Chủ tịch UBND xã, cho biết, thời gian tới, địa phương định hướng kết nối Khu du lịch Gáo Giồng, rừng tràm - sân chim, không gian tre, trải nghiệm nông nghiệp, mùa nước nổi và du lịch tâm linh tại đình Phong Mỹ thành chuỗi sản phẩm du lịch liên hoàn; tăng cường liên kết với các đơn vị du lịch, xây dựng tour, tuyến và đẩy mạnh quảng bá trên nền tảng số để không chỉ thu hút nhiều du khách mà còn kéo dài được thời gian lưu trú.
Việc đưa người dân địa phương trở thành chủ thể của hoạt động du lịch cũng được chú trọng. Các mô hình nông dân, thanh niên làm du lịch cộng đồng tại xã Thường Phước, xã Phong Mỹ, phường Hồng Ngự… đều đạt được thành công bước đầu.
Tại buổi làm việc về tình hình, kết quả hoạt động lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn tỉnh vừa qua, ông Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp, nhấn mạnh, cùng với phát huy thế mạnh vốn có, cần phải tăng thu hút đầu tư để hình thành các sản phẩm mới. Trong đó, phát triển du lịch không chỉ “chạy theo” số lượng, mà phải có giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ tại các điểm đến để kéo dài thời gian lưu trú của du khách. Đồng thời, cần có giải pháp phát triển kinh tế đêm, nâng cao hiệu quả công tác quảng bá; đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng và liên thông dữ liệu du lịch.
Thời gian tới, ngành du lịch tỉnh Đồng Tháp tập trung triển khai các giải pháp kích cầu gắn với xúc tiến thương mại; tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm theo hướng du lịch xanh, du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng và khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa truyền thống địa phương.