Động thổ Khu liên hợp Thể dục Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc

TPHCM sẽ tiếp tục đồng hành, tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi nhất để dự án được triển khai hiệu quả, đúng quy định, đóng góp thiết thực cho sự phát triển nhanh, bền vững của thành phố và của cả nước.

Sáng 15-1, tại phường Bình Trưng, TPHCM đã tổ chức lễ động thổ Dự án Khu liên hợp Thể dục Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc. Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM; cùng nhiều đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, nguyên lãnh đạo TPHCM qua các thời kỳ.

hcm 1.jpg
Nghi thức lễ động thổ Khu liên hợp Thể dục Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, được triển khai nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM trong việc hiện thực hóa các mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới.

15b.jpg
Dự án được quy hoạch như một tổ hợp đa chức năng tích hợp thể thao, văn hóa, dịch vụ, không gian công cộng và các thiết chế đô thị hiện đại. Ảnh: HOÀNG HÙNG
15c.jpg
Ảnh: HOÀNG HÙNG

Với tổng mức đầu tư hơn 145.000 tỷ đồng, dự án không chỉ là một công trình thể thao đơn thuần mà được quy hoạch như một tổ hợp đa chức năng tích hợp thể thao, văn hóa, dịch vụ, không gian công cộng và các thiết chế đô thị hiện đại. Trong đó, sân vận động trung tâm có sức chứa lên tới 75.000 chỗ ngồi, lớn thứ hai cả nước và lớn nhất khu vực Nam bộ, có khả năng tổ chức các sự kiện thể thao quốc gia, quốc tế cũng như các chương trình văn hóa, giải trí, lễ hội quy mô lớn.

Bên cạnh đó, khu liên hợp còn bao gồm hệ thống các nhà thi đấu trong nhà, trung tâm thể thao đa năng, khu huấn luyện chuyên sâu, không gian sinh hoạt cộng đồng và các hạng mục dịch vụ phụ trợ, hình thành một quần thể thể thao – văn hóa hiện đại, đồng bộ.

Dự án gắn trực tiếp với chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa của thành phố. Với định hướng “Văn hóa thấm sâu – Truyền thông lan tỏa – Thể thao vươn tầm – Du lịch đột phá”, TPHCM đặt mục tiêu đưa công nghiệp văn hóa trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp ngày càng quan trọng vào tăng trưởng GRDP, đồng thời khẳng định bản sắc, vị thế và sức hút quốc tế của đô thị đặc biệt lớn nhất cả nước. Dự án được kỳ vọng sẽ trở thành không gian tổ chức các sự kiện thể thao, văn hóa, giải trí và lễ hội quy mô quốc gia và quốc tế, góp phần hình thành hệ sinh thái kinh tế ban đêm, du lịch sự kiện và các ngành dịch vụ giá trị cao trong nhiều thập kỷ tới.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà, nhấn mạnh việc triển khai Dự án Khu liên hợp Thể dục Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc theo hình thức đối tác công – tư (PPP) thể hiện rõ tinh thần đổi mới trong tư duy phát triển, phù hợp với Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Trong quá trình phát triển của thành phố, khu vực kinh tế tư nhân ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc tham gia đầu tư, kiến tạo các công trình hạ tầng lớn, cùng Nhà nước chia sẻ nguồn lực và nâng cao hiệu quả đầu tư.

Lãnh đạo thành phố ghi nhận và đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm của các bộ, ngành Trung ương, các sở, ngành, địa phương, cùng sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là Tập đoàn Sun Group, trong quá trình chuẩn bị và triển khai Dự án Khu liên hợp Thể dục Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc.

Trong thời gian tới, khối lượng công việc đặt ra cho chủ đầu tư và các đơn vị liên quan là rất lớn, yêu cầu cũng rất cao. Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà đề nghị các nhà đầu tư tập trung nguồn lực, tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động, bảo vệ môi trường và tiến độ đã cam kết, để dự án sớm hoàn thành, trở thành công trình tiêu biểu, xứng tầm với vai trò và vị thế của TPHCM trong tương lai.

Về phía chính quyền thành phố, đồng chí Nguyễn Lộc Hà khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi nhất để dự án được triển khai hiệu quả, đúng quy định, đóng góp thiết thực cho sự phát triển nhanh, bền vững của thành phố và của cả nước.

Tin cùng chuyên mục