Dự án du lịch dùng thép bao chắn bãi biển

Nhiều hộ dân ở thôn Chánh Oai (xã Cát Hải, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) vừa phản ánh đến Đường dây nóng Báo SGGP về thực tế đầu tư bết bát, kém hiệu quả tại dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp và du lịch sinh thái Ban Mai (Công ty TNHH Ban Mai thực hiện). Đáng chú ý, hiện dự án đang lập rào chắn thép trụ với bê tông “phong tỏa” cả khu vực bãi biển, gây nhiều khó khăn cho ngư dân trong việc đánh bắt hải sản, neo đậu tàu thuyền.

Theo ghi nhận của PV Báo SGGP, hiện doanh nghiệp đang sử dụng thép tấm để rào chắn hoàn toàn khu vực bờ biển kéo dài hàng trăm mét trước thôn Chánh Oai và bao trọn cả mặt biển núi Gành (thôn Chánh Oai). Dù đã đầu tư 8 năm, nhưng đến nay các hạng mục của dự án chưa ra hình hài, lác đác vài khu nhà, kiến trúc đổ gãy; còn lại là khoảnh đất, cát ven biển trải rộng hoang vu.

Lão ngư Nguyễn Văn Võ (50 tuổi, đánh bắt hải sản ven bờ ở thôn Chánh Oai) cho biết: “Lâu nay dự án bao chắn cả bờ biển kéo dài, chiếm cả khu vực sinh hoạt nghề biển, bến neo đậu tàu thuyền mùa gió bão của người dân ở núi Gành. Bãi biển núi Gành nhiều cá, là bãi câu, bủa lưới của ngư dân Chánh Oai, nay bị rào chắn khiến ngư dân đi lại rất khó khăn, ai nấy đều bất bình”.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Vy (69 tuổi, thôn Chánh Oai) bức xúc: “Dự án đổ đất chặn đường thoát nước ra biển khiến nhiều diện tích ruộng đất ở đây thường bị ngập úng, canh tác không được vào mùa mưa”.

Theo bà Vy, nguyện vọng của người dân là dự án đầu tư vị trí nào thì làm ở đó, còn chỗ nào chưa làm thì mở ra cho người dân có kế sinh nhai, không nên rào chắn, chiếm cứ cả bãi biển chung lâu đời của người dân. Ngoài ra, doanh nghiệp cần sớm đầu tư, đưa dự án vào hoạt động để thực hiện lời hứa giải quyết công ăn việc làm, lao động cho người dân địa phương.

Theo tìm hiểu của PV Báo SGGP, Công ty TNHH Ban Mai được UBND tỉnh Bình Định cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng khu đất biển Chánh Oai từ năm 2016 với diện tích gần 27ha, thời hạn 50 năm. Từ cuối năm 2018 đến năm 2019, dự án bắt đầu xảy ra tranh chấp với người dân địa phương do ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt, sinh kế của họ.

Đến năm 2021, dự án có nhiều vi phạm như: tự ý phá núi Gành để làm đường, xây dựng các hạng mục trái phép. Ngay sau đó, UBND tỉnh Bình Định đã thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh, yêu cầu doanh nghiệp ngoài việc khắc phục các bất cập, hạng mục xây dựng trái phép thì còn cần cam kết hỗ trợ người dân ở thôn Chánh Oai về chuyển đổi nghề nghiệp, tạo công ăn việc làm…

s4a-8864.jpg
Dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp và du lịch sinh thái Ban Mai dùng thép tấm, trụ bê tông bao chắn “phong tỏa” cả bãi biển trước làng Chánh Oai

Kéo dài mãi đến năm 2023, dự án mới khởi động lại và tiếp tục có những điều chỉnh mới. Qua đó, tỉnh Bình Định chấp thuận dự án điều chỉnh, tăng vốn lên trên 2.000 tỷ đồng, giảm diện tích xuống còn 25,3ha (giảm trên 1ha bờ biển); trong đó doanh nghiệp dành trên 14,6ha đất đầu tư khách sạn, căn hộ du lịch và 356 căn biệt thự. Tháng 7-2023, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn chỉ đạo dự án sớm hoàn thành thủ tục điều chỉnh, khởi công vào tháng 10-2023, song đến nay dự án vẫn còn vướng.

Đề cập đến dự án, Chủ tịch UBND huyện Phù Cát Nguyễn Văn Hưng thông tin: “Trước đây, lãnh đạo nhà đầu tư cũ làm việc theo kiểu “đối đầu” với người dân, khiến người dân kéo ra tụ tập, ngăn chặn. Mới đây, nhà đầu tư điều chỉnh các nhân sự, lãnh đạo điều hành mới nên rất có thiện chí hợp tác với địa phương, quan tâm đầu tư hạ tầng, đường sá dân sinh cho người dân. Chúng tôi đang theo dõi, yêu cầu phía nhà đầu tư báo cáo tiến độ xin thủ tục điều chỉnh để đôn đốc thực hiện dự án sớm nhất theo chỉ đạo của UBND tỉnh”.

>>> Một số hình ảnh ghi nhận tại Dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp và du lịch sinh thái Ban Mai

DJI_0523.jpg
DJI_0547.jpg
20240319_124831.jpg
DJI_0539.jpg
20240319_124756.jpg
20240319_124345.jpg

Tin cùng chuyên mục