Dự Đại hội Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh: Phải làm tốt nhiệm vụ tham mưu, phục vụ

(SGGP).- Ngày 21-7, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã khai mạc. Đây là Đảng bộ được Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chọn làm đơn vị thí điểm đại hội bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy. Dự đại hội có các đồng chí: Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương…
Dự Đại hội Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh: Phải làm tốt nhiệm vụ tham mưu, phục vụ

(SGGP).- Ngày 21-7, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã khai mạc. Đây là Đảng bộ được Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chọn làm đơn vị thí điểm đại hội bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy. Dự đại hội có các đồng chí: Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương…

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh với các đại biểu dự đại hội.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh với các đại biểu dự đại hội.

Đề cập tới phương hướng công tác và các giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ tới, Tổng Bí thư lưu ý: Cán bộ, nhân viên Văn phòng Trung ương Đảng phải luôn tâm niệm lời dạy của Bác Hồ: “Công tác văn phòng có tầm quan trọng đặc biệt, giúp cho cán bộ lãnh đạo nắm được tình hình. Cán bộ văn phòng nắm sai thì lãnh đạo sẽ giải quyết công việc không đúng. Văn phòng Trung ương Đảng giúp cho cơ quan lãnh đạo đầu não nắm tình hình trong toàn Đảng, cho nên phải luôn luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác và giữ bí mật”.
 
Tổng Bí thư nhấn mạnh: Từ nay cho đến Đại hội XI của Đảng, nhiệm vụ trung tâm của Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng là lãnh đạo để tham mưu, phục vụ tốt cho hoạt động của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo của Đảng nắm tình hình, chỉ đạo đại hội Đảng các cấp, chuẩn bị tốt cho việc tổ chức thành công Đại hội XI của Đảng và việc nắm tình hình, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010, 5 năm 2006 - 2010, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng.
 
Để làm tốt nhiệm vụ chính trị, Tổng Bí thư nhấn mạnh, phải xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, là hạt nhân lãnh đạo chính trị của cơ quan và từng đơn vị. Đảng bộ cần tiếp tục đổi mới, cải tiến phương pháp công tác khoa học hơn, hiệu quả hơn…

* Ngày 21-7, Đảng bộ quận 8 tổ chức Đại hội lần thứ X nhiệm kỳ 2010 - 2015. Tham dự đại hội có Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND TP Hứa Ngọc Thuận, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Thị Thu Hà.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Hứa Ngọc Thuận lưu ý, quận cần tận dụng, khai thác phát huy thế mạnh thu hút đầu tư xây dựng các khu dân cư mới và chỉnh trang đô thị; di dời, tái định cư nhà trên, ven kênh rạch; chuyển hóa căn cơ các địa bàn trọng điểm về ma túy.

* Cùng ngày, Đại hội Đảng bộ quận 5 nhiệm kỳ 2010-2015 khai mạc. Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân cho rằng, với đặc điểm là trung tâm bán buôn lớn nhất thành phố, quận 5 cần đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế thương mại - dịch vụ theo hướng tập trung phát triển các loại hình dịch vụ cao cấp; rà soát, sắp xếp lại mạng lưới thương mại, các phố chuyên doanh trên địa bàn theo hướng văn minh, hiện đại, kết hợp giữa chợ truyền thống với các trung tâm thương mại, siêu thị…
 
* Tại phiên bế mạc Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn nhiệm kỳ 2010 - 2015 ngày 21-7, đại hội bầu ông Nguyễn Hoành Hoa tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy.
 
* Ngày 21-7, Đại hội Đảng bộ Bộ đội biên phòng TPHCM lần thứ IX (nhiệm kỳ 2010 - 2015) bầu Đại tá Trần Hải Phong tái đắc cử Bí thư Đảng ủy BĐBP TPHCM.
 
* Cùng ngày, Đại hội Đảng bộ Trường Sĩ quan Lục quân 2 lần thứ 13 (nhiệm kỳ 2010-2015) khai mạc tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Đại tướng Lê Văn Dũng, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã đến dự.

Mục tiêu đề ra cho nhiệm kỳ tới của nhà trường là 50%-60% giảng viên có trình độ sau đại học, trong đó có 12%-15% có trình độ tiến sĩ.

NHÓM PV

Tin cùng chuyên mục