Đưa xe tải lên biên giới chở đường cát rồi chở luôn thuốc lá lậu

Chiều 31-10, Công an tỉnh An Giang cho biết, đang chỉ đạo các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ vụ bắt giữ 2 xe ô tô tải vận chuyển 7.000 bao thuốc lá lậu.
Đưa xe tải lên biên giới chở đường cát rồi chở luôn thuốc lá lậu ảnh 1 Hai xe tải chở đường cát, rồi chở luôn thuốc lá nhập lậu 

Theo đó, vào khoảng 1 giờ 30 sáng 31-10, lực lượng chống buôn lậu Công an huyện Châu Phú (An Giang) trong lúc làm nhiệm vụ trên tuyến Quốc lộ 91, đến khu vực thị trấn Cái Dầu (huyện Châu Phú), phát hiện 2 xe ô tô tải BKS 67C – 077.39 do tài xế Nguyễn Minh Tiến (SN 1989, ngụ xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú) điều khiển và xe tải BKS 67C – 126.55 do tài xế Trần Anh Kiệt (SN 1992, ngụ phường Châu Phú B, TP Châu Đốc) điều khiển có biểu hiện nghi vấn, nên tiến hành dừng phương tiện kiểm tra.

Thấy lực lượng công an, tài xế Trần Anh Kiệt đã lợi dụng đêm tối bỏ chạy, để lại phương tiện cùng tang vật.

Qua kiểm tra, công an phát hiện trên 2 xe tải có vận chuyển 32 tấn đường cát nhãn mác nước ngoài (có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ) và 7.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu.

Tại cơ quan công an, tài xế Nguyễn Minh Tiến khai nhận, chiều 30-10, Tiến và Kiệt được chủ xe yêu cầu tới huyện biên giới Tịnh Biên chở số đường cát trên giao cho khách hàng ở Kiên Giang. Sau khi nhận đường cát xong, cả 2 rủ nhau mua 7.000 bao thuốc lá ngoại cất giấu vào trong, nhằm bán lại kiếm lời. Tuy nhiên, trong quá trình vận chuyển đến huyện Châu Phú thì bị bắt.

* Trước đó, vào trưa ngày 30-10, lực lượng Công an huyện Châu Phú trong lúc tuần tra trên Quốc lộ 91 đoạn thuộc thị trấn Cái Dầu, phát hiện và bắt giữ đối tượng Võ Văn Thắng (SN 1960, ngụ phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), điều khiển xe ô tô, vận chuyển 990 bao thuốc lá ngoại không chứng minh được giấy tờ hợp lệ...  

Tin cùng chuyên mục