Dùng bã cà phê để sản xuất bê tông

Các nhà nghiên cứu tại Đại học RMIT ở Melbourne, Australia đã đun nóng chất thải cà phê mà không cần oxy (quá trình được gọi là nhiệt phân) để tạo ra than sinh học có thể thay thế tới 15% cát dùng để trộn bê tông. Trưởng nhóm nghiên cứu Rajeev Roychand cho biết, việc đưa than sinh học vào quá trình trộn bê tông sẽ giúp độ bền của bê tông tăng 30% và giảm 10% lượng xi măng cần thiết.

Bê tông có thành phần than sinh học làm từ bã cà phê. Ảnh: Đại học RMIT
Bê tông có thành phần than sinh học làm từ bã cà phê. Ảnh: Đại học RMIT

Hàng triệu tấn bã cà phê đã qua sử dụng trên toàn cầu và hầu hết được đưa đến các bãi chôn lấp, nơi chúng thải ra khí methane khi phân hủy. Ông Roychand cho biết, trên toàn cầu, than sinh học từ rác thải cà phê có thể thay thế tới 90 triệu tấn cát trộn bê tông. Theo Liên hợp quốc, sản xuất bê tông, bao gồm việc trộn cát, sỏi với xi măng và nước, là nguyên nhân chính tạo ra khí nhà kính, gây ra khoảng 7% lượng khí thải trên thế giới. Một báo cáo năm 2022 của Liên hợp quốc cũng cho thấy, khoảng 50 tỷ tấn cát được đào lên mỗi năm, chủ yếu để sử dụng làm bê tông. Việc khai thác cát thường tàn phá môi trường và khiến nguồn cung ngày càng thiếu hụt.

Tin cùng chuyên mục