Chính phủ Ecuador đang thảo luận với các cố vấn pháp lý của ông Assange để đưa ra phương án giải quyết tình hình tốt nhất cho cả hai bên.

Chính phủ tiền nhiệm Ecuador trước đó quyết định cho phép nhân vật này tị nạn hồi năm 2012 để bảo đảm tính mạng cho ông ta. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ecuador hiện nay cho biết ông chưa bao giờ đồng tình với những hoạt động của nhà sáng lập WikiLeaks. Những hành động can thiệp để đánh cắp thông tin, cho dù có giá trị để đưa ra ánh sáng hàng trăm hoạt động đáng lên án của các chính phủ hoặc cá nhân, là không thể chấp nhận được.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Thổ Nhĩ Kỳ điều tra đường dây lừa đảo tiền kỹ thuật số
-
Biến đổi khí hậu có thể làm kinh tế toàn cầu thiệt hại 23.000 tỷ USD
-
Bước đi cần thiết
-
Những phụ nữ tiên phong bảo vệ môi trường
-
Trung Quốc cảnh báo Australia tránh làm xấu thêm quan hệ
-
EU muốn kìm ảnh hưởng của Trung Quốc
-
Cơ hội cho học sinh Trung Đông
-
Kỷ niệm lần thứ 151 ngày sinh lãnh tụ Vladimir I.Lenin
-
Cà phê Stenophylla - tương lai của ngành cà phê thế giới
-
Đại dịch làm thay đổi ngành công nghiệp dược phẩm