EVN xả 3,62 tỷ mét khối nước nhưng Hà Nội chỉ khai thác được 81%

Tối 9-2, Tập đoàn Điện lực Việt Nam thông tin, các hồ thủy điện ở miền Bắc đã xả tổng cộng 2 đợt với 3,62 tỷ m3 nước xuống hạ du để giải hạn và cung cấp nước đổ ải cho vụ đông xuân 2023 ở trung du và đồng bằng sông Hồng.
Thủy điện Hòa Bình tăng cường phát điện để tăng lượng nước xả xuống hạ du

Thủy điện Hòa Bình tăng cường phát điện để tăng lượng nước xả xuống hạ du

Cục Thủy lợi (Bộ NN-PTNT) cũng xác nhận, trong thời gian cấp nước đổ ải, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã vận hành tối đa các nhà máy thủy điện Hòa Bình, Thác Bà và Tuyên Quang trước từ 2-3 ngày để bổ sung nước tưới cho hạ du. Mực nước tại Trạm thủy văn Hà Nội bình quân trong đợt 1 là 1,56m (cao nhất đạt 1,92m) còn đợt 2 đạt 1,61m (cao nhất đạt 2,08m).

Riêng trong thời gian lấy nước của đợt 2, khu vực Bắc bộ đã có mưa nhỏ, mưa phùn, dù lượng mưa không lớn nhưng đã hỗ trợ việc lấy nước hiệu quả hơn. Đến hết ngày 8-2 vừa qua, đợt xả nước của các hồ thủy điện đã kết thúc.

Tính đến hết đợt 2, tổng diện tích nông nghiệp đã lấy được nước tưới là 476.297ha trong tổng 498.359ha, đạt 95,6% diện tích gieo cấy theo kế hoạch.

Các địa phương ở Bắc bộ khẩn trương đưa nước tưới về đồng để gieo trồng vụ lúa đông xuân 2023. Ảnh theo EVN

Các địa phương ở Bắc bộ khẩn trương đưa nước tưới về đồng để gieo trồng vụ lúa đông xuân 2023. Ảnh theo EVN

Cơ bản, các địa phương đã hoàn thành 100% kế hoạch. Chỉ có 4 địa phương chưa hoàn thành gồm: Vĩnh Phúc (đạt 95%), Bắc Ninh (95%), Hải Dương (94%), Hà Nội (81%).

Tại Hà Nội, theo Cục Thủy lợi, nhiều trạm bơm không thể lấy đủ nước vì dòng chảy bị thay đổi sau quá trình bồi lắng phù sa và khai thác cát lòng sông. Theo tính toán, diện tích phụ thuộc vào dòng chảy sông Hồng có tổng cộng khoảng 3.622ha, thuộc các huyện Hoài Đức, Thạch Thất, Ba Vì, Sơn Tây, Phúc Thọ (TP Hà Nội). Để khai thác đủ nước cho diện tích này, cần sử dụng trạm bơm dã chiến trong những ngày tới.

Tin cùng chuyên mục