Florida (Mỹ) đề nghị thắt chặt kiểm soát súng

Trước sức ép của gia đình nạn nhân vụ xả súng tại Trường trung học Marjory Stoneman Douglas, bang Florida (Mỹ) hôm 14-2, Thống đốc bang này, ông Rick Scott, đã kêu gọi các nhà làm luật bang thắt chặt việc tiếp cận vũ khí với thanh thiếu niên và người bị rối loạn tâm thần. 
Cuộc biểu tình tại trường cấp 3 Marjory Stoneman Douglas. Ảnh: AP
Cuộc biểu tình tại trường cấp 3 Marjory Stoneman Douglas. Ảnh: AP
Theo AP, ông Scott cho biết sẽ làm việc với cơ quan lập pháp bang do đảng Cộng hòa kiểm soát trong 2 tuần tới nhằm nâng độ tuổi pháp lý tối thiểu để mua súng ở Florida từ 18 lên 21, trừ một số trường hợp ngoại lệ đối với những người trẻ hơn đang phục vụ trong quân đội hoặc cơ quan thực thi pháp luật. Đề xuất được đưa ra sau cuộc họp của ông với Hiệp hội Súng trường quốc gia Mỹ (NRA).
Tuy nhiên, ông Scott phản đối lệnh cấm hoàn toàn súng trường như một số người kêu gọi. Cảnh sát trưởng quận Broward, ông Scott Israel, người đang dẫn đầu cuộc điều tra vụ xả súng, hoan nghênh kế hoạch của ông Scott, xem đó là “bước đi mạnh mẽ đầu tiên để giữ cho Florida an toàn hơn”.

Tin cùng chuyên mục