Thông qua các ngân hàng và các chương trình phát triển, trong 3 năm qua, Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đã rót ít nhất 77 tỷ USD mỗi năm cho các dự án khai thác dầu khí. Điều này đi ngược lại cam kết của các nước G20 thúc đẩy các biện pháp trong Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu nhằm giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính.
Theo báo cáo của tổ chức phi chính phủ Oil Change International (OCI) công bố ngày 26-5, mỗi năm các nước G20 vẫn đang tài trợ cho các dự án nhiên liệu hóa thạch nhiều gấp 3 lần so với các dự án nhiên liệu sạch.
Trung Quốc, Nhật Bản, Canada và Hàn Quốc là những nước có mức đầu tư lớn nhất vào ngành khai thác nhiên liệu hóa thạch với số tiền lên tới 50 tỷ USD/năm.
Các chuyên gia OCI tính toán, lượng khí phát thải của các dự án năng lượng hiện đang được thực hiện sẽ phá vỡ mục tiêu giới hạn mức tăng nhiệt 1,5°C theo Hiệp định Paris.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Ấn Độ siết chặt lệnh cấm đồ nhựa sử dụng một lần
-
Đảm bảo an ninh lương thực bằng công nghệ ở Algeria
-
Mỹ tiêm ngừa đậu mùa khỉ quy mô lớn
-
WB tăng gấp đôi tài trợ cho giáo dục ở Tây và Trung Phi
-
Nỗ lực làm “tan băng” quan hệ Nhật Bản - Hàn Quốc
-
Cảnh báo hiện tượng La Nina liên tiếp
-
Các nước phương Tây phong tỏa 330 tỷ USD tài sản của Nga
-
Phát hiện sóng vô tuyến bí ẩn từ một điểm lạ lùng của vũ trụ
-
Cướp ngân hàng táo tợn ở Canada
-
Giấc mơ xa vời