
* 23 người Yazidi thiểu số bị hành quyết ở miền Bắc

Hiện trường vụ đánh bom bên ngoài Vùng Xanh ngày 23-4.
Ngày 23-4, hàng loạt các vụ tấn công liều chết đã xảy ra khắp đất nước Iraq, làm ít nhất 27 người thiệt mạng và gần 60 người bị thương. Các vụ đánh bom xảy ra tại các văn phòng và cơ quan quan trọng như bên ngoài đại sứ quán Iran và Tunisia ở thủ đô Baghdad, tại các nhà hàng, văn phòng của một số đảng chính trị ở TP Mosul và Baqouba...
Nghiêm trọng hơn, có một vụ đánh bom bên ngoài Vùng Xanh, nơi có trụ sở của Đại sứ quán Mỹ, Anh và Văn phòng Chính phủ Iraq.
Các vụ đánh bom chỉ xảy ra vài giờ sau khi Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki, đang ở thăm Ai Cập, ra lệnh ngừng xây dựng bức tường “an ninh” gây tranh cãi tại thủ đô Baghdad. Bức tường này nhằm ngăn cách các khu vực của người Sunni và người Shiite, dài 5 km.
Cùng ngày, các hãng tin nước ngoài đưa tin một vụ thảm sát đã xảy ra khi 23 người Yazidi, một cộng đồng tôn giáo thiểu số ở TP Mosul, miền Bắc, đã bị một số tay súng không rõ danh tính kéo ra khỏi một chiếc xe buýt và bắn chết họ ở ngay ven đường. Vụ việc xảy ra vào ngày 22-4 và được chính chuẩn tướng cảnh sát Iraq Mohammed El-Waqa’a xác nhận.
Theo quan chức này, các nạn nhân là công nhân của một nhà máy dệt tại Mosul đang trên đường về nhà ở Bashika, phía Đông TP. Họ bị hành quyết trước mặt mọi người còn lại (không phải người Yazidi) trên xe buýt. Cộng đồng người Yazidi khoảng 500.000 người, sống chủ yếu ở miền Bắc Iraq, sử dụng thổ ngữ của người Kurd, nhưng có những truyền thống văn hóa riêng của họ.
X.H. (Theo AFP)