
Sáng qua, 13-10, tại Hội trường Ba Đình (Hà Nội), Ban Tổ chức Trung ương Đảng đã tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14-10-1930 – 14-10-2005). Đến dự có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An.

Quang cảnh lễ kỷ 75 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Trần Đình Hoan, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã nêu bật những đóng góp của ngành qua các giai đoạn cách mạng, đặc biệt trong gần 20 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo.
Đề cập đến nhiệm vụ của ngành trong bối cảnh đất nước bước vào thời kỳ mới, đồng chí Trần Đình Hoan nêu rõ: “Cần đổi mới và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, của Đảng đối với hệ thống chính trị. Tiếp tục xây dựng và tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân, thực hiện vai trò giám sát của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Tiếp tục đổi mới và hoàn thiện phương thức lãnh đạo của Đảng, nhằm mục tiêu tăng cường hiệu quả tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Công tác tổ chức xây dựng Đảng phải tập trung cao hơn, góp phần quan trọng đấu tranh chống suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn tham nhũng đang nổi lên là một nguy cơ lớn hiện nay”.
Về những nhiệm vụ trước mắt của ngành, đồng chí Trần Đình Hoan nhấn mạnh: “Cần tập trung làm tốt nhiệm vụ tham mưu giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy Đảng chỉ đạo và tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp, chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng. Trước hết, tập trung cho nhiệm vụ tham mưu chuẩn bị nhân sự cấp ủy, nhân sự đại biểu đi dự đại hội cấp trên, đặc biệt là nhân sự chủ chốt các cấp và nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa X…
* Sáng 13-10, Ban Dân vận Thành ủy TPHCM tổ chức kỷ niệm 75 năm “Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng” (15-10-1930 – 15-10-2005).
Qua các thời kỳ lãnh đạo cách mạng, Đảng ta đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm trong công tác dân vận, như: bài học tin dân, dựa vào dân, gắn bó chặt chẽ và hết lòng phục vụ nhân dân; thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc; chăm lo và bảo vệ lợi ích của nhân dân…
Hơn 30 năm qua, Ban Dân vận Thành ủy đã tham mưu cho Thành ủy TPHCM ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị về giai cấp công nhân, thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh, đồng thời đề xuất nhiều chương trình chăm lo đời sống và bảo vệ lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên; giúp cấp ủy làm tốt công tác tập hợp, giáo dục quần chúng. Nhân dịp này, Ban Dân vận Trung ương trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận” cho 38 đồng chí có nhiều công lao đóng góp cho sự nghiệp dân vận của Đảng.
TRẦN BÌNH – TUẤN SƠN