Đại diện Bộ Công thương cho biết, hiện hệ thống pháp luật mới chỉ quy định xuất xứ cho hàng xuất - nhập khẩu, trong khi hàng tiêu dùng trong nước chưa có tiêu chuẩn thống nhất về việc ghi nhãn “sản xuất tại Việt Nam” cũng như thế nào là sản xuất tại Việt Nam.
Việc thiếu quy định rõ ràng đang tạo khoảng trống pháp lý, khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó trong ghi nhãn hàng hóa, đồng thời tạo ra nguy cơ hàng ngoại đội lốt hàng Việt, gây thiệt hại cho người tiêu dùng và cạnh tranh không lành mạnh.

Theo ông Nguyễn Anh Sơn, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công thương đang được giao chủ trì xây dựng dự thảo nghị định quy định tiêu chí xác định hàng hóa có xuất xứ Việt Nam trong nước. Tại hội thảo, các bộ, ngành, hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp đã kiến nghị cần có tiêu chí rõ ràng, khả thi, phù hợp thực tế sản xuất, tránh gây thêm gánh nặng chi phí.