
Đến nay, giá cao su xuất khẩu vẫn tiếp tục tăng nhẹ, đạt hơn 22 triệu đồng/tấn, tăng khoảng 1-2 triệu đồng/tấn so với tháng trước. Giá cao su xuất khẩu trong tháng 5 và tháng 6 tăng do nhu cầu cao su thiên nhiên cho sản xuất công nghiệp ở các nước Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc tiếp tục tăng. Theo Hiệp hội Cao su, hiện Việt Nam là một trong những nước xuất khẩu cao su thiên nhiên hàng đầu thế giới.

Khai thác cao su tại Nông trường Thọ Sơn, Công ty Cao su Phú Riềng.
Năm 2004, Việt Nam là nước đứng thứ 6 trên thế giới về sản lượng và đứng thứ 4 về xuất khẩu cao su, với sản lượng 495.000 tấn, đạt giá trị 595 triệu USD. Cao su Việt Nam đã xuất khẩu đi 46 nước và khu vực, trong đó đối tác lớn nhất là Trung Quốc, Hàn Quốc, khu vực châu Âu và Bắc Mỹ.
Năm 2005, ngành cao su đặt mục tiêu xuất khẩu 400.000 tấn cao su các loại, đạt kim ngạch 600 triệu USD. Trong đó, Tổng Công ty Cao su sẽ xuất khẩu 290.000 tấn (tăng 30.000 tấn so với năm trước), chiếm 72% tổng sản lượng cao su xuất khẩu của cả nước.
Theo tính toán, đến năm 2010, Việt Nam sẽ tăng diện tích trồng cao su lên 700.000 ha, gấp 1,5 lần hiện nay và sản lượng khai thác đạt khoảng 520.000 tấn.
B.T.