Theo tin từ Trung tâm Thông tin thương mại (Bộ Công thương), sau gần hai tuần dao động xung quanh mức giá 520-525 USD/tấn, giá phôi thép nhập khẩu từ Trung Quốc đầu tháng 9 đã tăng vọt lên 555 USD/tấn, tăng 25-30 USD/tấn.
Theo Hiệp hội Thép Việt Nam, do nguồn cung nhỏ giọt, giá thép trong nước vẫn tiếp tục đứng ở mức cao, trong khi giá phôi thép có thể sẽ tăng thêm trong vài tuần tới, do Trung Quốc đang thực hiện chính sách siết chặt nguồn phôi bằng cách hạn chế xuất khẩu. Hiện giá thép trong nước đang đứng ở mức 9,6-9,8 triệu đồng/tấn. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin mới đây, chỉ trong hai tháng 6 và 7-2007, mỗi tấn thép bán ra doanh nghiệp có lãi không dưới 1 triệu đồng.
* Sau đợt thanh tra giá một số mặt hàng như thép, sữa, gas…, Bộ Tài chính cho biết, hầu hết các đơn vị nơi đoàn kiểm tra đi qua đều cam kết sẽ cắt giảm chi phí để hạ giá thành sản phẩm. Tính đến chiều 4-9, hầu hết doanh nghiệp kinh doanh gas đều cam kết giảm 2.000-3.000 đồng/bình 12kg. Đối với mặt hàng sữa, Công ty TNHH Dược phẩm 3A tại TPHCM cũng giảm một số mặt hàng với mức từ 4% đến 8%. Theo một cán bộ đoàn thanh tra, trong tháng 9-2007, nhiều mặt hàng sẽ tiếp tục giảm giá mà lý do không chỉ do chính phủ giảm thuế nguyên liệu nhập khẩu mà do các doanh nghiệp tăng cường giảm chi phí sản xuất, chiết khấu và đặc biệt nâng cao năng lực tự chủ nguyên liệu từ trong nước.
V.L. - C.D.