Giải cứu một con gấu ngựa ở Điện Biên

Ngày 16-9, Tổ chức Động vật châu Á đã tiếp nhận chuyển giao một cá thể gấu ngựa từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên. Trước đó, con gấu này đã được Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với Công an huyện Điện Biên giải cứu từ tay một đối tượng buôn lậu vào ngày 12-9.
Chuẩn bị vận chuyển cá thể gấu ngựa từ Điện Biên về Vĩnh Phúc
Chuẩn bị vận chuyển cá thể gấu ngựa từ Điện Biên về Vĩnh Phúc

Do tình hình dịch Covid-19, Điện Biên lại nằm cách Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam ở Tam Đảo, Vĩnh Phúc khoảng 500km về phía Tây Bắc nên Tổ chức Động vật châu Á đã lên phương án tinh gọn nhất để cứu hộ.

Chuyên gia cứu hộ đang đưa cá thể gấu ngựa sang lồng cứu hộ
Cá thể gấu ngựa này nặng khoảng 30kg

Công an tỉnh Điện Biên đã hỗ trợ nhiệt tình để đoàn công tác cứu hộ vận chuyển an toàn qua các tỉnh. Ngoài ra, 3 chuyên gia cứu hộ người Việt của Tổ chức Động vật châu Á cùng một lái xe đã được test nhanh virus SARS-coV-2 trước khi đi.

Dự kiến, đoàn công tác cứu hộ tới Tam Đảo vào tối 17-9.

Tin cùng chuyên mục