Giải quyết dứt điểm việc tái định cư, hoán đổi đất dự án Depot Tham Lương

Liên quan đến dự án xây dựng Depot Tham Lương, trước phản ánh của người dân về việc thu hồi đất nhiều năm nhưng đến nay chưa bố trí tái định cư khiến đời sống người dân gặp khó khăn, đại diện Sở TN-MT TPHCM cho biết, việc bố trí nhà đất cho các hộ đủ điều kiện tái định cư tại các dự án thuộc trách nhiệm Hội đồng bồi thường dự án là UBND quận 12.
Giải quyết dứt điểm việc tái định cư, hoán đổi đất dự án Depot Tham Lương

Sở TN-MT đã và đang đôn đốc UBND quận 12 sớm hoàn thành việc này. Dự kiến hết năm nay, UBND quận 12 sẽ giải quyết hết các trường hợp đủ điều kiện tái định cư và hoán đổi đất trong dự án xây dựng Depot Tham Lương.

Theo thống kê, có tổng số 100 nền đất thuộc khu tái định cư và Depot Tham Lương tại phường Tân Thới Nhất, quận 12; trong đó 25 trường hợp tái định cư (UBND quận 12 đã giao 20 nền, 5 trường hợp chưa giao); 40 trường hợp hoán đổi đất với 75 nền (đã giao 37 trường hợp với 71 nền).

Tin cùng chuyên mục