
(SGGPO).- Đây là thông tin được Công an Hà Nội cho biết tại buổi họp báo chiều 5-8, sau thi thể chị Lê Thị Thanh Huyền (39 tuổi, ở 36 Hàng Thiếc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) nạn nhân trong vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường được tìm thấy sau gần 1 năm bị phi tang.
Thượng tá Võ Hồng Phương, Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm trật tự xã hội (PC45), Công an Hà Nội, sau khi thi thể chị Huyền bị Nguyễn Mạnh Tường (41 tuổi, nguyên bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai, Giám đốc thẩm mỹ viện Cát Tường) vứt xác phi tang trên sông Hồng, sau gần 9 tháng, vào sáng 18-7, người dân chài ở bến đò Vân Đức (huyện Gia Lâm, Hà Nội) đã phát hiện và vớt được một thi thể nữ đang trong tình trạng phân hủy mạnh trên sông Hồng. Nghi là xác của nạn nhân Huyền, người dân đã báo cho công an.
Trước nghi vấn này, Viện khoa hình sự, Bộ Công an đã khẩn trương tiến hành giám định ADN từ mẫu xương của thi thể với mẫu tế bào mắt của bà Nguyễn Thị Hiền (mẹ đẻ chị Huyền), đồng thời lấy mẫu tóc của ông Lê Văn Viễn ( bố chị Huyền) và của con trai nạn nhân để giám định. Qua giám định ADN, cơ quan chức năng khẳng định, thi thể nữ mà người dân vớt được trên sông Hồng vào sáng 18-7 chính là xác chị Lê Thị Thanh Huyền, nạn nhân trong vụ bác sĩ vứt xác phi tang ở thẩm mỹ viện Cát Tường.
Công an Hà Nội cũng cho biết, hiện nay lực lượng chức năng đang khẩn trương thực hiện việc giám định pháp y xác nạn nhân nhằm làm rõ nguyên nhân tử vong. Tuy nhiên do thi thể của nạn nhân trong vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường đã bị ngâm nước quá lâu và phân hủy mạnh nên việc giám định pháp y sẽ mất khá nhiều thời gian. Liên quan tới việc thay đổi tội danh của 2 bị can là Nguyễn Mạnh Tường và Đào Quang Khánh (18 tuổi, bảo vệ thẩm mỹ viện Cát Tường) sau khi xác nạn nhân được tìm thấy, đại diện Công an Hà Nội cho biết, cơ quan điều tra đang tiếp tục đấu tranh, khai thác với các bị can và khi có kết quả giám định pháp y cùng kết luận điều tra thì mới có thể quy kết tội danh của các bị can này.

Nguyễn Mạnh Tường và Đào Quang Khánh ,hai đối tượng đà vứt xác phi tang thi thể chị Huyền sau phẫu thuật thẩm mỹ gây tử vong. Ảnh: Quốc Khánh.
Trước đó, vào ngày 19-10-2013, chị Lê Thị Thanh Huyền đã tới thẩm mỹ viện Cát Tường (ở số 45 đường Giải Phóng, Hà Nội) để phẫu thuật thẩm mỹ. Tại đây, chị Huyền đã được bác sỹ Nguyễn Mạnh Tường thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ nâng ngực, nhưng sau khi ca phẫu thuật kết thúc, chị Huyền đã bị sốc, hôn mê và tử vong. Sau khi chị Huyền tử vong, Nguyễn Mạnh Tường cùng với Đào Quang Khánh đã không thông báo cho gia đình nạn nhân mà có hành động tàn ác, dùng ô tô chở xác chị Huyền lên cầu Thanh Trì vứt xuống sông Hồng để phi tang vào đêm 19-10. Ngay sau đó, Tường và Khánh đã bị cơ quan CSĐT Công an Hà Nội bắt giữ. Trong khi đó, suốt những tháng qua, cơ quan công an và người nhà chị Huyền đã mất nhiều công sức, tiền của lặn lội dọc tuyến sông Hồng để tìm kiếm xác chị Huyền.
Ngày 4-4-2014, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 2 bị cáo: Nguyễn Mạnh Tường về tội “Xâm phạm thi thể mồ mả, hài cốt” theo khoản 2 Điều 246 Bộ luật Hình sự (BLHS) và tội “Vi phạm qui định khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất pha chế thuốc, cấp phát thuốc hoặc dịch vụ y tế khác” theo khoản 1 Điều 242 BLHS và Đào Quang Khánh bị tội “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt”, theo khoản 2, Điều 246 BLHS và tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 138 BLHS.
Tuy nhiên, sau khoảng 2 giờ xét xử, phiên tòa đã được tạm hoãn, HĐXX đã quyết định trả hồ sơ cho cơ quan điều tra vì trong quá trình xét hỏi 2 bị cáo và một số nhân chứng, người có liên quan tại phiên tòa đã xuất hiện một số tình tiết mới cần phải có ý kiến trả lời của cơ quan chuyên môn.
* Chiều cùng ngày, tại cuộc giao ban thông tin do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, Công an Hà Nội đã thông tin thêm về vụ án buôn bán trẻ em xảy ra tại chùa Bồ Đề, quận Long Biên.
Trả lời câu hỏi của phóng viên về trách nhiệm của ni sư trụ trì chùa Bồ Đề Thích Đàm Lan, Thượng tá Vũ Thái Hưng, Phó Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Nội cho biết: “Chắc chắn ni sư Thích Đàm Lan có trách nhiệm trong việc để xảy ra vụ việc này; song đến mức độ nào thì còn phải tiếp tục làm rõ. Chúng tôi khẳng định mọi công dân bình đẳng trước pháp luật”.
NGUYỄN QUỐC - ANH PHƯƠNG
| |
|