Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Kiên Giang Phùng Quốc Bình: Địa phương cưỡng chế các biệt thự xây dựng trái phép ở Phú Quốc đúng quy định

Chiều 2-10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang phối hợp cùng Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Kiên Giang, Hội Nhà báo tỉnh Kiên Giang và UBND TP Phú Quốc tổ chức họp báo thông tin về công tác xử lý 79 căn biệt thự xây dựng trái phép tại ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, TP Phú Quốc.
Cưỡng chế 2 căn biệt thự đầu tiên trong số 79 căn xây dựng trái phép tại Phú Quốc. Ảnh: QUỐC BÌNH

Cưỡng chế 2 căn biệt thự đầu tiên trong số 79 căn xây dựng trái phép tại Phú Quốc. Ảnh: QUỐC BÌNH

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Lê Quốc Toàn, Phó chủ tịch UBND TP Phú Quốc thông tin, liên quan tới công tác quản lý đất đai trên địa bàn, cuối năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đã ký kết luận thanh tra giai đoạn 2018-2022. Qua đó, phát hiện nhiều sai phạm, trong đó có 79 căn biệt thự xây dựng không phép trên đất nông nghiệp tại ấp Đường Bào, xã Dương Tơ.

Ông Toàn cho biết thêm, khu vực 79 căn biệt thự xây dựng trái phép nằm trong tổng thể khu Nam – Bắc Bãi Trường rộng hơn 1.000ha, đang trong quá trình kêu gọi đầu tư. Từ cuối năm 2022, UBND TP Phú Quốc và UBND xã Dương Tơ đã tiến hành lập biên bản xử lý 60/79 căn biệt thự. Trong đó, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 30 trường hợp, chuyển cơ quan điều tra 3 trường hợp có dấu hiệu hình sự, cưỡng chế tháo dỡ 16 trường hợp, còn 11 trường hợp đang làm thủ tục cưỡng chế (chưa kể các trường hợp chủ nhà tự nguyện tháo dỡ).

Như vậy, về mặt xử lý đối với các cá nhân vi phạm xây dựng trên đất nhà nước quản lý đã rõ. Về trách nhiệm cán bộ và tổ chức, sau khi có kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, đã tiến hành kiểm điểm có hình thức kỷ luật đối với các tổ chức đảng và 45 cán bộ, đảng viên từ cấp thành phố đến xã, phường trên địa bàn TP Phú Quốc. Trong đó, có 1 trường hợp chuyển cơ quan điều tra liên quan tới xác nhận nguồn gốc đất ở xã Cửa Cạn.

Ông Nguyễn Lê Quốc Toàn – Phó chủ tịch UBND TP Phú Quốc khẳng định sẽ xử lý kiên quyết sai phạm, nhưng phải thận trọng. Ảnh: QUỐC BÌNH

Ông Nguyễn Lê Quốc Toàn – Phó chủ tịch UBND TP Phú Quốc khẳng định sẽ xử lý kiên quyết sai phạm, nhưng phải thận trọng. Ảnh: QUỐC BÌNH

Liên quan tới trường hợp Tòa hành chính Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang vừa tuyên hủy 2 quyết định xử phạt và 2 quyết định cưỡng chế tháo dỡ 2/79 căn biệt thự của Chủ tịch UBND TP Phú Quốc, ông Toàn khẳng định Chủ tịch TP Phú Quốc đã kháng cáo, đang chờ Tòa phúc thẩm xem xét.

“Quan điểm của UBND TP Phú Quốc là xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm về quản lý đất đai, xây dựng công trình trái phép, nhưng phải hết sức thận trọng. Trước khi cưỡng chế, chúng tôi đã nghiên cứu kỹ rồi mới thực hiện” – ông Toàn nói.

Ông Phùng Quốc Bình – Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Kiên Giang khẳng định, đất tại khu 79 biệt thự đều do UBND xã Dương Tơ quản lý. Ảnh: QUỐC BÌNH

Ông Phùng Quốc Bình – Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Kiên Giang khẳng định, đất tại khu 79 biệt thự đều do UBND xã Dương Tơ quản lý. Ảnh: QUỐC BÌNH

Ông Phùng Quốc Bình, Giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh Kiên Giang cho biết thêm, căn cứ để Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang tuyên hủy các quyết định của Chủ tịch UBND TP Phú Quốc là chưa phù hợp.

Bởi cho dù khu đất có 2 căn biệt thự bị cưỡng chế (sau đó chủ nhà khởi kiện và thắng kiện – PV) không nằm trong quyết định giao đất số 2600 năm 2012 của UBND tỉnh Kiên Giang giao cho UBND xã Dương Tơ, thì cũng thuộc quyền quản lý của UBND xã Dương Tơ. Do đó, việc tổ chức xử phạt hành chính và cưỡng chế là hoàn toàn phù hợp quy định pháp luật.

Tin cùng chuyên mục