Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng bị giáng chức

Ông Nguyễn Quốc Minh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng (CDC) Lâm Đồng bị chuyển xuống làm phó giám đốc vì thiếu trách nhiệm trong quản lý, để nhiều nhân viên nhận tiền không đúng quy định trong vụ Việt Á.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam
  • Nữ miền Nam
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Bắc

Ngày 5-1, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết, ông Nguyễn Quốc Minh, Giám đốc CDC bị điều chuyển xuống làm phó giám đốc trung tâm này.

Ông Nguyễn Quốc Minh bị chuyển xuống làm phó giám đốc vì thiếu trách nhiệm trong quản lý, kiểm soát cấp dưới, khi để nhiều nhân viên nhận tiền không đúng quy định trong vụ Việt Á.

20210705103602-img-2153-2-9214-325-2006-3355.jpg
Ông Nguyễn Quốc Minh trong giai đoạn tiếp nhận tài trợ thiết bị phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Được biết, ông Nguyễn Quốc Minh đã có đơn xin từ chức giám đốc, sau đó Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện các quy trình, sắp xếp ông Phùng Xuân Bách, Phó Giám đốc CDC Lâm Đồng phụ trách CDC Lâm Đồng.

Trước đó, ngày 26-8-2022, ông Nguyễn Quốc Minh đã bị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo do thiếu trách nhiệm trong công tác kiểm tra, giám sát khi để 7 cán bộ, đảng viên, viên chức của CDC Lâm Đồng nhận tiền không đúng quy định của Công ty cổ phần công nghệ Việt Á với số tiền hơn 750 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục