Google thoát nợ 1,1 tỷ EUR tiền thuế tại Pháp

Phán quyết mới nhất này bác bỏ yêu cầu của Chính phủ Pháp đòi Google phải thanh toán khoản nợ thuế cho những hoạt động kinh doanh tại nước này trong giai đoạn kể trên.
Google thoát khoản nợ cả tỷ euro. Ảnh: TTXVN
Google thoát khoản nợ cả tỷ euro. Ảnh: TTXVN

Ngày 13-7, Chính phủ Pháp ra thông báo cho biết đang xem xét kháng cáo sau khi tòa án ra phán quyết Google sẽ không phải trả khoản 1,15 tỷ EUR tiền nợ thuế từ 2005 - 2010 theo cáo buộc của Chính phủ Pháp.

Phán quyết mới nhất được đưa ra sau phiên xét xử ngày 12-7 bác bỏ yêu cầu của Chính phủ Pháp đòi Google phải thanh toán khoản nợ thuế cho những hoạt động kinh doanh tại nước này trong giai đoạn kể trên.

Theo quy định, Chính phủ Pháp có 2 tháng để chuẩn bị các thủ tục kháng cáo. Trước Pháp, một số quốc gia khác như Italia và Anh cũng từng kiện tập đoàn này với lý do tương tự. Khoản tiền mà Chính phủ Pháp yêu cầu Google trả lần này cao hơn nhiều so với những con số mà tập đoàn từng đồng ý trả cho Chính phủ Italia (306 triệu EUR) và Anh (170 triệu EUR)  hồi tháng 5 vừa qua sau một thập kỷ kinh doanh tại các quốc gia trên. 

Tin cùng chuyên mục