Phát biểu tại đại hội, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Australia đã nhấn mạnh sự cam kết vững chắc về việc tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Australia. Đây là mối quan hệ đối tác được xây dựng trên sự tin tưởng lẫn nhau, các giá trị chung và ý thức ngày càng tăng về mục đích chung trong hơn 50 năm quan hệ ngoại giao, và đặc biệt là với việc nâng cấp lên Đối tác Chiến lược toàn diện gần đây.
Hiện hai nước đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong các lĩnh vực như giáo dục, thương mại, đổi mới sáng tạo, nông nghiệp và phát triển bền vững. Hơn 37.000 sinh viên Việt Nam đang học tập tại Australia và cộng đồng hơn 160.000 cựu sinh viên Việt Nam đang tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố mối quan hệ giữa hai nước. Đến nay, có hơn 300.000 người Australia có gốc gác Việt Nam và tiếng Việt là ngôn ngữ được nói nhiều thứ tư tại Australia.
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Australia cho rằng, điều làm cho mối quan hệ này thực sự đặc biệt không chỉ là mối quan hệ chặt chẽ giữa các chính phủ, mà còn là mối liên kết phong phú và bền chặt giữa người dân. Các hiệp hội hữu nghị là trái tim của mối liên kết đó, tạo ra cơ hội cho đối thoại, hiểu biết văn hóa và trao đổi có ý nghĩa.

Đại hội đã bầu 40 ủy viên Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Australia nhiệm kỳ 2025 - 2030. GS.TS Trần Thọ Đạt, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Kinh tế - Quốc dân được bầu làm Chủ tịch Hội.