Hạ giá hoa kiểng để “đẩy” hàng sớm

Chiều ngày 4-2 (ngày 25 tháng Chạp), các loại hoa kiểng như đào, mai, cúc đại đóa… vẫn tiếp tục đổ về những điểm tập kết tại các công viên lớn trên địa bàn quận 1, Gò Vấp (TPHCM) và một số tuyến đường như Lê Văn Thọ (quận Gò Vấp), đường song hành Quốc lộ 22, Nguyễn Ảnh Thủ (huyện Hóc Môn)…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam
  • Nữ miền Nam
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Bắc

Giá mềm

Chỉ vào 2 gốc đào chúm chím nụ tại Công viên Gia Định (quận Gò Vấp), anh Lê Văn Xuân hồ hởi khoe vừa mua với giá 1 triệu đồng. “Giá năm nay khá mềm so với thời điểm này năm ngoái. Mua sớm vẫn lựa được cây đẹp, giá phải chăng”, anh Xuân nói.

screenshot-2024-02-05-040641-4806.png

Theo chị Nguyễn Lan, chủ một vựa hoa kiểng tại công viên Gia Định (quận Gò Vấp), hoa đào năm nay bung nở sớm do thời tiết nắng ấm tại TPHCM, trong khi ngoài Bắc khá lạnh. “Tôi đã đến tận các nhà vườn ở Hưng Yên, Thái Bình… lựa từng cây, đánh dấu tận gốc, lọc ra cây đẹp, thuê xe chuyên chở về TPHCM. Đào nhỏ bán tại vựa có giá từ vài trăm ngàn đến 1 triệu đồng/cây, loại lớn có giá từ 2,3 - 4 triệu đồng/cây. Giá bán chia sẻ lợi nhuận với người mua chứ tiền lời không đáng kể”, chị Lan cho biết.

Ông Nguyễn Phương, chủ vựa hoa kiểng trên đường Trường Chinh (quận Tân Bình) bày bán hơn 300 chậu cúc đại đóa, gần 100 gốc mai cùng nhiều loại hoa như mào gà, cúc mâm xôi… có giá rẻ hơn từ 10%-20% so với năm ngoái. Chẳng hạn, cùng chậu cúc tầm trung năm nay khoảng 1,6 triệu đồng/cặp, rẻ hơn khoảng 200.000 đồng/cặp hoặc cây mai vừa, nụ lớn rẻ hơn năm ngoái 200.000 - 300.000 đồng, có giá khoảng 2,3 triệu đồng/cây. Ông Nguyễn Phương cho hay: “Mọi năm bán hết, dọn dẹp xong về tới nhà ở Bến Tre cũng gần giao thừa. Năm nay tôi chỉ lấy số lượng vừa phải và lên kế hoạch bán nhanh, để giá tốt cho khách mua thiện chí”.

Càng về chiều tối, không khí mua bán hoa kiểng tại khu vực công viên Lê Thị Riêng, đường Thành Thái (quận 10), bến Bình Đông (quận 8)… càng nhộn nhịp. Sức mua được tiểu thương nhận định đã cải thiện đáng kể và đây cũng là cao điểm mua sắm tết.

Đa dạng kênh bán hàng

Năm nay, Sở Du lịch TPHCM kết hợp cùng UBND quận 8 hỗ trợ đầu ra cho tiểu thương kinh doanh hoa kiểng bến Bình Đông trong trường hợp đến 30 tháng Chạp vẫn chưa “đẩy” hết hàng. Các tiểu thương cho hay, thông tin này khiến bà con cảm thấy ấm lòng; đồng thời mong muốn bán hết nhanh để được đón xuân sớm.

Qua tìm hiểu, giá vận chuyển thời điểm cận tết từ 200.000-400.000 đồng/chuyến, cự ly khoảng 8km đổ lại và cao hơn so với ngày thường do nhiên liệu tăng giá, tình trạng kẹt xe cận tết gây tốn xăng, dầu...

Song song với bán hàng trực tiếp, các tiểu thương cũng bán hoa kiểng qua mạng, áp dụng nhiều “gói” giảm giá, kích thích sức mua. Anh Trần Thanh Quân, chủ vựa kiểng tại Tô Ký (quận 12) chia sẻ, nhờ kết hợp rao hàng và livestream trên Zalo, Facebook… nên lượng hàng bán nhanh hơn. Ước tính, đến khoảng 28 tháng Chạp này, gần 500 cây mai, hơn 200 cây đào lớn nhỏ sẽ được bán hết. Khách mua đơn hàng từ 2 triệu đồng trở lên được miễn phí vận chuyển trong bán kính 5 km; với hóa đơn từ 5-10 triệu đồng sẽ được miễn phí vận chuyển trong bán kính 10km đồng thời được tặng kèm một chậu mai hoặc đào tùy chọn…

Tin cùng chuyên mục