Hà Nội hướng tới thành phố thông minh chất lượng, thân thiện với người dân

Mô hình thành phố thông minh, bền vững mà Hà Nội hướng tới sẽ mang lại môi trường sống thực sự chất lượng, tiện ích, an toàn, thân thiện cho mọi người dân; xây dựng chính quyền phục vụ vì sự phát triển của tổ chức, doanh nghiệp.
Hà Nội hướng tới thành phố thông minh chất lượng, thân thiện với người dân

Ngày 29-11, UBND TP Hà Nội phối hợp với Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) đã tổ chức hội nghị “Thành phố thông minh Việt Nam - Châu Á 2023” với chủ đề “Khai thác dữ liệu - Xây dựng thành phố thông minh, phát triển bền vững”.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu khai mạc hội nghị

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu tại phiên khai mạc, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh nêu rõ, thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5-5-2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; với mục tiêu xây dựng Thủ đô Hà Nội “Văn hiến-Văn minh-Hiện đại”, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 30-12-2022 về chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Mô hình thành phố thông minh, bền vững mà Hà Nội hướng tới sẽ mang lại môi trường sống thực sự chất lượng, tiện ích, an toàn, thân thiện cho mọi người dân; xây dựng chính quyền phục vụ vì sự phát triển của tổ chức, doanh nghiệp. Cùng với đó, mô hình thành phố thông minh cũng hướng tới nền kinh tế năng động, trong đó kinh tế số chiếm tỷ trọng ngày càng lớn, với lực lượng lao động có khát vọng vươn lên, không ngừng sáng tạo và cống hiến, góp phần tạo nên xã hội thịnh vượng và toàn bộ người dân được sống, học tập, lao động trong môi trường an toàn, hạnh phúc.

Ông Trần Gia Bình, Chủ tịch VINASA đánh giá cao những lợi thế của Hà Nội về xây dựng thành phố thông minh

Ông Trần Gia Bình, Chủ tịch VINASA đánh giá cao những lợi thế của Hà Nội về xây dựng thành phố thông minh

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, một thành phố phát triển bền vững là thành phố phát triển với mọi tiện ích thông minh, được thể hiện thông qua những lựa chọn “thông minh”, giải pháp “thông minh”, công nghệ “thông minh”. Thủ đô Hà Nội là thành phố văn minh, văn hiến, hiện đại nên có rất nhiều lợi thế quan trọng, nhưng cũng cần giải quyết rất nhiều bài toán khó trong việc đảm bảo sự hài hòa giữa bảo tồn và phát triển; giữa đô thị hóa, phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe người dân...

“Với mong muốn có được câu trả lời cho những vấn đề nói trên, TP Hà Nội đã quyết định lựa chọn chủ đề “Khai thác dữ liệu - Xây dựng thành phố thông minh, phát triển bền vững” cho hội nghị quan trọng ngày hôm nay”, ông Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh.

Đồng thời bày tỏ hy vọng các đại biểu tham gia hội nghị sẽ chia sẻ những khuyến nghị, kinh nghiệm và bài học thực tiễn thực sự bổ ích, qua đó giúp TP Hà Nội lựa chọn và tận dụng tốt hơn cơ hội để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thủ đô xanh, an toàn, phát triển nhanh và bền vững; đồng thời các tỉnh, thành phố trên cả nước, các nhà quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp tham dự cũng sẽ có thêm góc nhìn mới trong định hướng xây dựng thành phố thông minh, phát triển bền vững.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh và các đại biểu thăm quan một số mô hình, công nghệ liên quan xây dựng thành phố thông minh

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh và các đại biểu thăm quan một số mô hình, công nghệ liên quan xây dựng thành phố thông minh

Trong khi đó, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch VINASA cho rằng, hội nghị được tổ chức trong bối cảnh Việt Nam đang tỏa sáng trên trường quốc tế về mọi mặt, trong đó Hà Nội là điểm sáng nhất trong hệ sinh thái công nghệ bán dẫn và trí tuệ nhân tạo. Đặc biệt, với vai trò đầu tàu, dẫn dắt của cả nước về lĩnh vực này, Hà Nội cần có được cơ chế đặc thù, vượt trội, thu hút tài năng của Việt Nam và thế giới, cùng với đó là đi đầu trong công tác đào tạo công nghệ thông tin cả về phần cứng và phần mềm.

Theo ông Trương Gia Bình, Hà Nội không chỉ xây dựng thành phố thông minh, mà còn sáng tạo ra cả phần cứng, phần mềm, dẫn dắt và đi đầu trong chuyển đổi xanh, qua đó tạo ra nhiều cơ hội phát triển công nghệ thông tin trong cả nước.

Thứ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Huy Dũng phát biểu tại hội nghị

Thứ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Huy Dũng phát biểu tại hội nghị

Dưới góc độ cơ quan quản lý, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) Nguyễn Huy Dũng nêu rõ, việc phát triển thành phố thông minh cần gắn kết chặt chẽ với quá trình chuyển đổi số tại địa phương, lấy người dân làm trung tâm, người dân vừa là đối tượng phục vụ, vừa là chủ thể tham gia các hoạt động.

Tuy nhiên không có đô thị nào là giống nhau, không có hình mẫu nào có thể áp dụng cho toàn bộ đô thị nên mỗi địa phương, mỗi đô thị sẽ có quy hoạch, đặc thù khác nhau, cách giải quyết khác nhau. Do đó, Bộ TT-TT đã có các báo cáo đánh giá sơ kết, tổng kết về hoạt động triển khai đô thị thông minh tại Việt Nam.

Theo kế hoạch trong quý I-2024, Bộ TT-TT phối hợp với Bộ Xây dựng để cập nhật và ban hành mới bộ tiêu chí đô thị thông minh bền vững Việt Nam, với mục tiêu xây dựng một hướng dẫn chung về việc xây dựng, phát triển và đánh giá mức độ trưởng thành của đô thị thông minh, tạo sự thống nhất về nhận thức chung trên cả nước về phát triển đô thị thông minh.

“Với sự chung tay, góp sức của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, doanh nghiệp và người dân, Việt Nam sẽ sớm có những thành phố thông minh, hiện đại, bền vững, mang lại cuộc sống tốt đẹp, kiến tạo những giá trị mới, mang lại hạnh phúc cho người dân”, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng nhấn mạnh.

Hội nghị thành phố thông minh Việt Nam - Châu Á 2023 kéo dài trong ngày 29 và 30-11 với 3 nhóm hội thảo chuyên đề: Chính quyền, người dân và doanh nghiệp; Công nghệ, dữ liệu và kết nối; Hợp tác và phát triển. Qua đó nhằm chia sẻ những khuyến nghị, kinh nghiệm và bài học thực tiễn thực sự bổ ích, qua đó giúp TP Hà Nội lựa chọn và tận dụng tốt hơn cơ hội để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thủ đô xanh, an toàn, phát triển nhanh và bền vững.

Tin cùng chuyên mục