
Hà Nội có 300 hộ dân đã mua nhà tái định cư quy đổi ra vàng. Sau 3 năm, do giá vàng tăng gấp đôi, nên số tiền nợ từ 200 triệu đồng đã tăng lên 400 triệu đồng. Trước nỗi lo của người dân sợ bị mất nhà do không đủ tiền trả nợ, Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất Hà Nội đã có cuộc họp bàn với một số ngành liên quan về hướng tháo gỡ. Nhân dịp này, phóng viên Báo SGGP đã phỏng vấn ông Nguyễn Đăng Bình, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất Hà Nội (ảnh).

- Thưa ông, hiện nay giá vàng tăng cao, người dân không đủ khả năng chi trả, thành phố có xem xét sửa đổi quy định này không thưa ông?
- Do biến động về giá cả, đặc biệt là giá vàng, thành phố đã có cuộc họp khẩn để thống nhất phương án sửa đổi những bất cập nêu trên. Về nguyên tắc, sẽ phải điều chỉnh, còn phương án cụ thể phải được cấp có thẩm quyền phê chuẩn.
- Có bao nhiêu phương án dự kiến trình lên thành phố, thưa ông?
- Nói chung, sẽ không dùng vàng làm đơn vị quy đổi nữa nên hiện nay chỉ còn xem xét sử dụng lãi suất thế nào để tính lãi trả chậm hàng tháng. Lãi suất cụ thể thế nào thì các ngành chuyên môn sẽ trình lên UBND TP, làm sao đảm bảo có lợi nhất cho người dân thì làm.
- Liệu Hà Nội có thể áp dụng phương án tính tiền mua nhà theo giá gốc trên hợp đồng và áp mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn của Ngân hàng Nhà nước?
- Các giải pháp đều được tính đến và nguyên tắc chung vẫn là đảm bảo quyền lợi cho người dân. Đồng thời, tăng thêm ưu đãi cho các hộ dân. Bởi đây là những đối tượng đã bị thiệt thòi khi phải di dời khỏi nơi mình đang sống.
- Hiện nay, Hà Nội còn bao nhiêu hộ dân mua nhà tái định cư trả góp quy đổi ra vàng?
- Theo thống kê chưa đầy đủ, trên toàn thành phố, có gần 300 trường hợp.
- Vậy còn những trường hợp mua nhà thuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị định 61/CP thì sao thưa ông?
- Tại thời điểm này, chưa tính đến các trường hợp mua nhà theo Nghị định 61/CP bởi trong quá trình xét bán nhà, loại đối tượng này đã nhận được nhiều ưu đãi.
- Bao lâu nữa Hà Nội mới có quyết định chính thức về việc này, thưa ông?
- Chúng tôi sẽ trình thành phố các phương án ngay trong tuần này. Sau khi xem xét, UBND TP sẽ lựa chọn phương án thích hợp nhất để sớm áp dụng thực tế.
Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Hùng Võ: |
TRUNG THƯ