Hà Nội và nhiều nơi mất điện trong ngày nắng nóng

Không chỉ hàng loạt tỉnh lẻ mất điện mà tại nhiều khu vực ở Hà Nội cũng bị mất điện giữa ngày nắng nóng 18-5.
Nắng nóng lại mất điện, người dân ra ngoài đường hóng gió trưa 18-5

Nắng nóng lại mất điện, người dân ra ngoài đường hóng gió trưa 18-5

Trong ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt, độ ẩm không khí còn 40-45%, nhiều hộ dân sống tại khu vực Hà Đông (Hà Nội) phản ánh, đã xảy ra tình trạng mất điện hoặc hệ thống bị chập chờn. Một số nơi ở huyện Thạch Thất và Chương Mỹ (Hà Nội) cũng xảy ra sự cố tương tự.

Buổi sáng 18-5, tại quận Hà Đông mất điện cục bộ trong thời gian ngắn, nhưng đến trưa điện bị gián đoạn nhiều tiếng đồng hồ vào lúc cao điểm nắng nóng.

Theo ông Hoàng Minh Thủy, Giám đốc Công ty Điện lực Hà Đông, tình trạng mất điện tại các hộ dân ở phường Phú Lương, quận Hà Đông là do gặp sự cố đường dây, buộc đơn vị điện lực phải tách nhánh để khắc phục sự cố. Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) thông tin, hiện Hà Nội chưa có kế hoạch cắt điện và sẽ nhanh chóng kiểm tra, xử lý các sự cố.

Theo thông tin của PV Báo SGGP, trưa và chiều 18-5, tại nhiều địa phương khác như Giao Thủy (Nam Định), Sông Công (Thái Nguyên), Hưng Hà (Thái Bình), Cẩm Phả (Quảng Ninh), Nghi Lộc (Nghệ An)… cũng xảy ra tình trạng mất điện cục bộ.

Nắng nóng mà lại mất điện tại Nghệ An. Ảnh do người dân cung cấp

Nắng nóng mà lại mất điện tại Nghệ An. Ảnh do người dân cung cấp

Nhiều nơi, người dân phải tỏa ra khu vực sông, hồ, tìm bóng cây ngoài đường để hóng gió mát, tránh nắng nóng. Một số công xưởng, nhà máy ở tỉnh Thái Bình phải tạm dừng làm việc vì mất điện. Tại các tỉnh Thái Nguyên và Thái Bình, có nơi mất điện 2 tiếng đồng hồ vào giờ cao điểm nắng nóng.

Một xưởng nay ở Thái Bình tạm dừng làm việc vì mất điện trưa 18-5. Ảnh do người dân cung cấp

Một xưởng nay ở Thái Bình tạm dừng làm việc vì mất điện trưa 18-5. Ảnh do người dân cung cấp

Để đảm bảo kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia trong những tháng cao điểm nắng nóng năm 2023, vào ngày 13-5, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên đã ký công văn yêu cầu các đơn vị tập trung nỗ lực vận hành hệ thống điện, có giải pháp cấp bách, trong bất cứ hoàn cảnh nào hệ thống điện quốc gia phải được đảm bảo, đáp ứng cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu thiết yếu của đời sống cũng như sản xuất, kinh doanh của người dân.

Tin cùng chuyên mục