Hà Tĩnh: 2 học sinh lớp 3 đuối nước tử vong

Sáng 11-1, ông Lê Xuân Cả, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Kỳ Thịnh (thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn đã xảy ra một vụ tai nạn đuối nước thương tâm, khiến 2 em học sinh lớp 3 tử vong.

Nạn nhân được xác định là em Lê Anh D. và Lê Duy N. (đều sinh năm 2015, cùng trú tại tổ dân phố Đỗ Gỗ, phường Kỳ Thịnh, là học sinh lớp 3 trên địa bàn).

Theo thông tin bước đầu, vào chiều 10-1 được nghỉ học, em Lê Anh D. và Lê Duy N. đã rủ nhau đi chơi, nhưng đến tối cùng ngày không thấy về nhà. Lúc này, gia đình đi tìm kiếm khắp nơi vẫn không thấy nên trình báo sự việc cho chính quyền địa phương và cơ quan chức năng nhờ hỗ trợ tìm kiếm.

a1-6074.jpg
Khu vực hạ lưu tràn hồ Tàu Voi, nơi 2 em học sinh bị đuối nước

Quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng và người dân phát hiện chiếc xe đạp cùng đôi dép của 2 em để lại trên khu vực bờ đê của hồ chứa nước Tàu Voi (địa bàn tổ dân phố Đỗ Gỗ). Nghi có chuyện chẳng lành, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng cùng người dân đã tập trung tìm kiếm tại khu vực hồ chứa nước này.

Đến khoảng gần 21 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng và người dân địa phương đã tìm thấy thi thể 2 em tại khu vực hạ lưu hồ Tàu Voi.

a2-5907.jpg
Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân trong đêm

Khu vực hiện trường xảy ra sự việc sâu khoảng 3-4m, chiều rộng khoảng 6-7m, cách nhà 2 nạn nhân khoảng 700m- 800m.

Theo nhận định ban đầu có thể trong quá trình đến đây chơi thì 2 em không may bị sẩy chân rơi xuống nước dẫn tới bị đuối nước tử vong.

Tin cùng chuyên mục