
(SGGPO).- Sáng 2-6, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Đình Đương (22 tuổi tuổi, trú tại thôn 2, xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) về 2 tội "Giết người" và "Cướp tài sản". Đây là vụ trọng án từng gây chấn động ở huyện miền núi Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Bị cáo Đương trước vành móng ngựa
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, ngày 2-8-2014, thông qua mạng xã hội zalo, Phạm Đình Đương và Thái Thị Mai (22 tuổi, trú tại xóm Yên Sơn, xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn) kết bạn với nhau. Khoảng 19 giờ ngày 3-8-2014, Đương dùng xe máy chở Mai đến cầu Ngàn Phố, thuộc thị trấn Phố Châu, sau đó đến dốc Truông Mung, xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn để tâm sự. Tại đây, trong lúc nói chuyện cả hai xảy ra to tiếng dẫn tới mâu thuẫn, Đương đã dùng tay bóp rồi lấy áo siết cổ làm Mai ngạt thở.
Tưởng Mai đã chết, Đương bế Mai đặt vào rãnh nước gần đó. Sau khi đặt Mai xuống thấy chân của Mai vẫn giơ lên, nên Đương lấy một hòn đá (to bằng chiếc bát) đập mạnh vào mặt, trán, má Mai. Khi thấy Mai không phản ứng gì nữa, Đương cầm áo khoác cùng hòn đá, điện thoại di động của Mai rồi ra lấy xe đi về. Trên đường về, Đương vứt hòn đá, sim điện thoại của Mai xuống sông rồi đưa quần áo, vỏ bọc điện thoại đi đốt nhằm phi tang. Đến ngày 15-8-2014, Đương mang điện thoại của Mai ra TP Vinh, tỉnh Nghệ An bán được 800.000 đồng, rồi gửi tiền cho bà Hồ Thị Mơ (ở xã Sơn Phú, Hương Sơn) cất giữ.
Sau 20 ngày, kể từ ngày nạn nhân mất tích, gia đình cũng đã trình báo cơ quan chức năng nhưng vẫn "bặt vô âm tín". Đến ngày 21-8, người dân trong lúc đi rừng về, ngửi thấy mùi hôi thối bốc lên thì mới phát hiện thi thể Mai đang trong quá trình phân hủy tại đồi cây, gần dốc Truông Mung, thuộc thôn Nam Sơn, xã Sơn Lễ đang. Hai ngày sau đó (23-8), Đương bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn bắt giữ. Tại Cơ quan điều tra, Đương đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Tại phiên tòa, xét thấy hành vi phạm tội của Đương là đặc biệt nghiêm trọng, xem thường tính mạng của người khác, gây nguy hiểm cho xã hội, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, vì vậy Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Đương 16 năm tù giam về tội "Giết người" và 7 năm tù giam về tội "Cướp tài sản" (tổng hợp 23 năm tù giam), đồng thời buộc Đương phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 113 triệu đồng.
Dương Quang