Hà Tĩnh: Các khu di tích đón khách du xuân đầu năm

Những ngày đầu xuân Nhâm Dần 2022, tại địa bàn tỉnh Hà Tĩnh do ảnh hưởng dịch Covid-19 và không khí lạnh kéo dài nên số lượng du khách đến các khu di tích lịch sử văn hóa, danh thắng trên địa bàn để dâng hương, du xuân, tham quan vãn cảnh giảm so với mọi năm.

Ngày 4-2 (tức mùng 4 Tết Nhâm Dần 2022), ông Võ Thành Chung, Trưởng Ban Quản lý Khu di tích chùa Hương Tích (xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, từ ngày mùng 1 tết đến nay, chùa Hương Tích đã đón khoảng 3.500 lượt du khách về hành hương, tham quan vãn cảnh đầu xuân mới, giảm hơn so với những năm trước.

Ban Quản lý khu di tích, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án đón tiếp, phòng chống dịch đảm bảo theo quy định. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, năm nay tại Khu di tích chùa Hương Tích chỉ đón khách mà không tổ chức các hoạt động lễ hội như hàng năm.

Hà Tĩnh: Các khu di tích đón khách du xuân đầu năm ảnh 1
Hà Tĩnh: Các khu di tích đón khách du xuân đầu năm ảnh 2 Người dân đến dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc
Ông Trần Đình Ước, Trưởng Ban Quản lý Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc (thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc) cho biết, từ mùng 1 Tết Nguyên đán đến nay, ước tính bình quân mỗi ngày có khoảng 1.000 lượt du khách (chủ yếu là du khách ở trong tỉnh Hà Tĩnh) đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ, thanh niên xung phong và tham quan vãn cảnh đầu xuân mới, đạt khoảng 50% so với những năm trước.

Ban Quản lý khu di tích đã chủ động triển khai các kế hoạch đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19; phục vụ, đón tiếp du khách chu đáo, vệ sinh môi trường, phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tăng cường đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ...

Hà Tĩnh: Các khu di tích đón khách du xuân đầu năm ảnh 3 Người dân đến dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc
Hà Tĩnh: Các khu di tích đón khách du xuân đầu năm ảnh 4
Hà Tĩnh: Các khu di tích đón khách du xuân đầu năm ảnh 5
Hà Tĩnh: Các khu di tích đón khách du xuân đầu năm ảnh 6 Nhân viên Ban Quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc quét dọn vệ sinh sạch sẽ
Hà Tĩnh: Các khu di tích đón khách du xuân đầu năm ảnh 7 Người dân đến đền thờ Tổng Bí thư Lê Duẩn trên lòng hồ Kẻ Gỗ
Cũng trong dịp đầu xuân Nhâm Dần 2022, tại địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, các di tích đền thờ Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu (ở thị xã Kỳ Anh), di tích Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (ở huyện Hương Sơn), di tích Đền Cả - Dinh đô quan Hoàng Mười (ở thị xã Hồng Lĩnh), di tích đền Chợ Củi (ở huyện Nghi Xuân), đền thờ Tổng Bí thư Lê Duẩn trên lòng hồ Kẻ Gỗ (ở huyện Cẩm Xuyên)… cũng thu hút nhiều lượt khách, chủ yếu là khách trong tỉnh đến dâng hương, du xuân, tham quan vãn cảnh.

Tin cùng chuyên mục