Hà Tĩnh: Truy điệu, an táng 10 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào

Sáng 23-5, tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Nầm (huyện Hương Sơn), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trọng thể lễ truy điệu và an táng 10 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào.
Lễ an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Nầm
Lễ an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Nầm

Dự lễ truy điệu và an táng, có đại diện đoàn công tác đặc biệt thủ đô Viêng Chăn, tỉnh Bôlikhămxay (Lào); Bộ Tư lệnh Quân khu 4; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải cùng lãnh đạo các sở, ngành, chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang và đông đảo cán bộ, nhân dân, học sinh.

Tại buổi lễ, trong không khí trang nghiêm, xúc động, các đại biểu và nhân dân đã thành kính dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn, biết ơn sâu sắc trước công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương, hy sinh vì nghĩa vụ quốc tế cao cả; vì hòa bình độc lập của 2 dân tộc, vì tình đoàn kết gắn bó keo sơn, đặc biệt thủy chung giữa 2 Đảng, 2 nhà nước, quân đội và nhân dân 2 nước Việt Nam - Lào. Sau lễ truy điệu, hài cốt 10 liệt sĩ đã được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Nầm.

Các đại biểu dâng hương tại lễ truy điệu và an táng hài cốt các liệt sĩ

Các đại biểu dâng hương tại lễ truy điệu và an táng hài cốt các liệt sĩ

Từ năm 1999 đến nay, được sự giúp đỡ của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào, Ban Công tác đặc biệt và Đội quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Hà Tĩnh đã băng rừng, vượt suối, vượt qua bao khó khăn để tìm kiếm, quy tập, cất bốc, đưa được 810 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào về nước.

Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Nầm

Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Nầm

An táng hài cốt liệt sĩ vào lòng đất mẹ

An táng hài cốt liệt sĩ vào lòng đất mẹ

Tin cùng chuyên mục