Hai cháu bé đuối nước dưới hố chôn cột điện

 Người dân xóm Đột Tân (xã Nghĩa Xuân) đi làm đồng về bất ngờ phát hiện thi thể một cháu bé nổi trên mặt nước dưới hố đào chôn cột điện. 
Hiện trường vụ đuối nước thương tâm
Hiện trường vụ đuối nước thương tâm
Ngày 23-6, ông Nguyễn Văn Hoạt, Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Xuân (huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) cho biết, cơ quan chức năng đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường vụ việc 2 cháu bé đuối nước dưới hố công trình điện. 
Thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 22-6, người dân xóm Đột Tân (xã Nghĩa Xuân) đi làm đồng về bất ngờ phát hiện thi thể một cháu bé nổi trên mặt nước dưới hố đào chôn cột điện. Khi vớt cháu bé, mọi người bàng hoàng phát hiện thêm một cháu bé khác cũng đã tử vong dưới đáy hố nước.
Sau đó, danh tính 2 cháu được xác định là Trương Quang Đ. (5 tuổi, trú xóm Đột Tân, xã Nghĩa Xuân) và Trương Văn T. (5 tuổi, trú xóm Sợi, xã Thọ Hợp, huyện Quỳ Hợp). 
Hố đào chôn cột điện trên thuộc quản lý của Điện lực huyện Quỳ Hợp. Khi xảy ra sự việc, hố này không hề có che chắn hay biển cảnh báo nguy hiểm. 

Tin cùng chuyên mục