Trước đó, tháng 2-2025, TAND huyện Hàm Thuận Nam đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm.
Theo nội dung bản án, Trung tâm Đăng kiểm 86-02D là chi nhánh của Công ty TNHH Hoàng Đại Dương (trụ sở tại Đắk Lắk). Thời điểm xảy ra vụ án, Nguyễn Đình Nhựt giữ chức Phó Giám đốc kỹ thuật; Huỳnh Tấn Tài là Phó Giám đốc Trung tâm.

Quá trình công tác, Huỳnh Tấn Tài phát hiện nhiều phương tiện cơ giới đã qua cải tạo nhưng không có hồ sơ thiết kế, cải tạo hợp lệ. Mặc dù trung tâm không có chức năng thực hiện thủ tục cải tạo xe cơ giới, nhưng cuối năm 2020 Tài vẫn chủ động móc nối với chủ cơ sở thiết kế, cải tạo làm khống, hợp thức hóa hồ sơ thiết kế, cải tạo xe cơ giới, nhận tiền từ người dân để làm khống hồ sơ, hợp thức hóa thủ tục đăng kiểm. Tài bàn bạc với Nhựt, thống nhất cùng thực hiện và chia tiền lợi nhuận theo tỷ lệ 50-50.
Từ cuối năm 2020 đến tháng 11-2022, hai bị cáo đã 86 lần nhận tiền của 98 lượt chủ xe với tổng số tiền hơn 280 triệu đồng. Sau đó, họ cấu kết với một số đơn vị như Công ty Gia Phạm, Tiên Phong, An Bình để lập hồ sơ giả, hoàn tất thủ tục đăng kiểm cho 104 phương tiện cơ giới đã qua cải tạo.
Trong đó, bị cáo Huỳnh Tấn Tài được xác định là người khởi xướng, tổ chức và điều phối toàn bộ hành vi phạm tội; Nguyễn Đình Nhựt giữ vai trò là người thực hành, tích cực cùng Tài thực hiện hành vi phạm tội.

Trong khi đó, bị cáo Lê Hữu Trác – nhân viên một trung tâm dạy nghề ở tỉnh Bình Thuận – đã 18 lần đưa hối lộ với tổng số tiền hơn 51 triệu đồng cho Huỳnh Tấn Tài để được lập khống hồ sơ, hoàn tất thủ tục đăng kiểm cho 29 phương tiện cơ giới.
Tại phiên sơ thẩm, TAND huyện Hàm Thuận Nam tuyên phạt Huỳnh Tấn Tài và Nguyễn Đình Nhựt mỗi bị cáo 3 năm 6 tháng tù về tội “Nhận hối lộ”; bị cáo Lê Hữu Trác lĩnh 2 năm tù về tội “Đưa hối lộ”.
Tại phiên phúc thẩm, HĐXX không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo cũng như kháng nghị của Viện KSND huyện Hàm Thuận Nam, tuyên y án sơ thẩm.