Hải quân Việt Nam - Điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển

Chiều 13-12, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân phối hợp UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển đảo và tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực; thực hiện Chương trình Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển; hoạt động Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân.

hai-quan-voi-ngu-dan-1-4468.jpg
Chuẩn đô đốc Đỗ Văn Yên phát biểu tại hội nghị

Năm 2023, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân và các tỉnh, đơn vị phối hợp tổ chức tuyên truyền biển đảo và thu hút nguồn nhân lực được 75 buổi, với hơn 68.800 lượt người tham gia, trong đó tuyên truyền cho học sinh, sinh viên 30 buổi; ngư dân 18 buổi.

Vùng 2 Hải quân nhận đỡ đầu 20 em học sinh là con ngư dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 4 tỉnh Trà Vinh, Bạc Liêu, Bà Rịa-Vũng Tàu, Sóc Trăng (trị giá trên 60 triệu đồng); hỗ trợ 4 hộ gia đình ngư dân (trị giá 45 triệu đồng); khám sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho gần 500 ngư dân và người dân thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, gia đình khó khăn (trị giá 40 triệu đồng); tặng 550 bộ áo phao cá nhân, 400 túi thuốc đi biển (trị giá 305 triệu đồng)...

hai-quan-voi-ngu-dan-3-3812.jpg
Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân ký kết chương trình phối hợp hoạt động năm 2024 với 10 tỉnh và 2 đơn vị năm 2024

Phát biểu tại hội nghị, Chuẩn đô đốc Đỗ Văn Yên, Phó Chính ủy Hải quân đánh giá: "Thông qua công tác phối hợp tuyên truyền biển đảo đã góp phần bồi đắp tình cảm, phát huy truyền thống yêu nước và lòng tự hào dân tộc, tăng cường niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước vào sức mạnh bảo vệ chủ quyền biển đảo".

Qua đó, tiềm lực chính trị, tinh thần và thế trận lòng dân trên biển ngày càng được tăng cường; thế và lực trên các vùng biển, đảo Tổ quốc, nhất là Trường Sa, nhà giàn DK1 ngày càng vững chãi, hạ tầng cơ sở kinh tế, dân sinh và văn hóa không ngừng phát triển. Đồng thời, giúp Quân chuẩn Hải quân huy động được nguồn lực quan trọng xây dựng quân chuẩn cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.

Chuẩn đô đốc Đỗ Văn Yên cũng đề nghị Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân chủ động phối hợp ban tuyên giáo các tỉnh, thành xây dựng kế hoạch phối hợp tuyên truyền, với nội dung và biện pháp phù hợp, sát thực tế, khả thi và mở rộng đối tượng tuyên truyền. Tích cực phối hợp các ban, ngành, đoàn thể tổ chức thực hiện và hoàn thành kết quả kế hoạch, ký kết.

Phối hợp các cơ quan địa phương thực hiện tốt công tác dân vận, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, quan tâm chăm lo về vật chất tinh thần cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, chính sách hậu phương quân đội. Thực hiện các chương trình Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển; hoạt động Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân.

Năm 2024, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tiếp tục ký kết chương trình phối hợp hoạt động với ban tuyên giáo 10 tỉnh: Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bến Tre, Đồng Tháp, Bạc Liêu; cùng 2 đơn vị là Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh (Đại học Quốc gia TPHCM) và Tổng Công ty thương mại Sài Gòn.

Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân cũng tiếp tục ký kết chương trình phối hợp hoạt động với Sở NN-PTNT 6 tỉnh, gồm: Bạc Liêu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận, Tiền Giang, Trà Vinh và Sóc Trăng.

Tin cùng chuyên mục