Tuy nhiên, bến cảng, sân bay và hạ tầng viễn thông không bị thiệt hại nghiêm trọng. Đây là trận động đất gây thiệt hại lớn nhất kể từ trận động đất kinh hoàng cách đây 11 năm tại Haiti, từng phá hủy thủ đô Port au Prince cùng nhiều thành phố lân cận, cướp đi sinh mạng của hơn 200.000 người.
Công tác tìm kiếm, cứu nạn đang được triển khai khẩn trương tại quốc gia Caribbean này. Thủ tướng Haiti Ariel Henry đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong vòng 1 tháng tại quốc gia này, đồng thời kêu gọi người dân đoàn kết để vượt qua khó khăn.
Cộng đồng quốc tế đã cam kết hỗ trợ quốc gia Caribbean này. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chấp thuận về một gói cứu trợ ngay lập tức cho Haiti. Chính phủ các nước Cuba, Venezuela, Nicaragua, Chile, Argentina… bày tỏ sẵn sàng giúp đỡ nhân dân Haiti vượt qua thời khắc đen tối này.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Ít nhất 46 người nhập cư thiệt mạng trong xe đầu kéo tại Mỹ
-
Doanh nghiệp Nga chuyển hướng sang UAE
-
Cá robot thu thập vi nhựa
-
Indonesia cấp dầu ăn giá ưu đãi cho người dân
-
Pháp cân nhắc mở lại nhà máy điện than
-
Australia hỗ trợ người dân Afghanistan
-
G7 lo ngại suy thoái kinh tế toàn cầu
-
Hàng không thế giới phục hồi trước nhiều thách thức
-
EC: Phát hành trái phiếu trị giá 50 tỷ EUR
-
Hungary sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm phát triển với Việt Nam