Từ khóa: #Hạn mức

Khu biệt thự Nine South, huyện Nhà Bè, TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đánh thuế cao có chống được đầu cơ nhà đất?

Xung quanh đề xuất thu thuế bất động sản (BĐS) thứ hai của TPHCM hiện có nhiều ý kiến khác nhau. Trong đó, dư luận đặt vấn đề, đánh thuế BĐS thứ hai có làm cho thị trường ổn định; thuế cao có chống được tình trạng đầu cơ nhà đất?
Dồi dào vốn tín dụng cuối năm

Dồi dào vốn tín dụng cuối năm

Việc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa nới hạn mức tín dụng thêm 1,5%-2% cho tăng trưởng tín dụng năm 2022 được kỳ vọng là “cơn mưa” giải tỏa “cơn khát” vốn cho doanh nghiệp (DN) và nền kinh tế. Theo NHNN, với hạn mức tăng thêm, tương ứng có khoảng 350.000-400.000 tỷ đồng vốn tín dụng được đẩy ra thị trường trong 3 tuần cuối năm 2022.
Nhiều ngân hàng cạn room tín dụng nên tăng lãi suất để huy động vốn. Ảnh: MINH HUY

Giải cơn “khát” vốn cho doanh nghiệp

Doanh nghiệp (DN) đang “khát” vốn, đặc biệt vào cao điểm cần vốn cho sản xuất kinh doanh dịp cuối năm; trong khi hạn mức tín dụng còn ít và khả năng khó nới thêm.
NHNN yêu cầu các ngân hàng tích cực giải ngân tín dụng vào sản xuất kinh doanh, nhất là lĩnh vực ưu tiên

Dư địa cho vay của các ngân hàng vẫn còn

Ngân hàng Nhà nước cho biết, hiện vẫn còn dư địa để cho các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tiếp tục tăng trưởng tín dụng, đáp ứng nhu cầu vốn của doanh nghiệp, người dân. Do đó, cơ quan này đã yêu cầu các tổ chức tín dụng còn hạn mức cân đối nguồn vốn, tích cực giải ngân tín dụng vào sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên.

 

Những sản phẩm chất lượng, giá cả phù hợp, pháp lý minh bạch như khu phức hợp Bcons City sẽ thu hút dòng tiền thị trường

Nới room tín dụng, bất động sản chờ hưởng lợi

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước đã điều chỉnh hạn mức room tín dụng, được xem là tín hiệu lạc quan, tác động tích cực đến thị trường bất động sản. Những sản phẩm chất lượng, đảm bảo nhu cầu ở thực càng được quan tâm mạnh mẽ.
Ngân hàng cạn hạn mức tín dụng: Doanh nghiệp khát vốn

Ngân hàng cạn hạn mức tín dụng: Doanh nghiệp khát vốn

Nền kinh tế đang phục hồi tích cực sau đại dịch Covid-19 khiến nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh ngày càng tăng. Thế nhưng, câu chuyện hết room tín dụng (hạn mức cho vay) của ngân hàng đã khiến doanh nghiệp (DN) rất vất vả tìm vốn.
Ví Trả Sau trên MoMo mang lại nhiều tiện lợi cho người dùng

TPBank và MoMo ra mắt Ví Trả Sau cho phép dùng trước - trả sau

MoMo là fintech đầu tiên phối hợp cùng TPBank đã cho ra mắt sản phẩm Ví Trả Sau, sản phẩm không chỉ giải quyết nhu cầu tài chính cho người dùng mà còn góp phần thúc đẩy doanh số bán lẻ, dịch vụ - là một trong những động lực mạnh mẽ thúc đẩy kinh tế hồi phục, đặc biệt phù hợp với xu hướng dịch chuyển sang các hình thức mua sắm trực tuyến.
Hướng dẫn khách hàng giao dịch tại một ngân hàng. Ảnh: CAO THĂNG

Tín dụng cuối năm khó tăng tốc

Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN), đến ngày 16-9, tăng trưởng tín dụng toàn ngành đạt 4,81%. Mặc dù thời gian qua NHNN đã điều chỉnh nâng hạn mức tăng trưởng tín dụng cho một số tổ chức tín dụng hoạt động hiệu quả, có điều kiện mở rộng tín dụng lành mạnh vào các lĩnh vực phục vụ tăng trưởng kinh tế, song tín dụng chung toàn hệ thống vẫn tăng rất chậm.