Hàn Quốc: Tấn công mạng tăng mạnh

Hãng tin Yonhap dẫn số liệu Bộ Khoa học, Công nghệ thông tin và Truyền thông Hàn Quốc cho hay số lượng các vụ tấn công mạng tại nước này đã tăng hơn 60% trong năm 2022 so với một năm trước đó.

Theo đó, tổng cộng 1.045 vụ tấn công mạng đã được phát hiện trong 11 tháng năm 2022, tăng mạnh từ mức 640 vụ năm 2021. Trong đó, 303 vụ (29%) là các vụ tấn công bằng mã độc để tống tiền. Các dữ liệu của Chính phủ Hàn Quốc chỉ ra số lượng các vụ tấn công DDoS cũng đang có xu hướng tăng đều đặn, từ 9 vụ trong năm 2021 lên 48 vụ trong năm nay. DDoS là dạng tấn công từ chối dịch vụ, khiến việc truy cập từ người dùng tới máy chủ bị ngắt quãng, thậm chí không thể truy cập, làm tê liệt hệ thống.

Bộ Khoa học, Công nghệ thông tin và Truyền thông Hàn Quốc cho rằng, các tin tặc trên thế giới có thể sẽ tăng cường tấn công những cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc trọng yếu của các nước và các công ty lớn trong năm tới. Bộ trên yêu cầu các công ty và các cá nhân nâng cao cảnh giác trước nguy cơ bị tấn công mạng, trang bị các hệ thống phòng ngừa và hỗ trợ khôi phục nhanh hệ thống khi bị tấn công.

Tin cùng chuyên mục