Hàn Quốc trừng phạt bổ sung Triều Tiên sau vụ phóng tên lửa

Ngày 20-2, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đã triệu tập cuộc họp khẩn để thảo luận về tình hình an ninh sau vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn trước đó cùng ngày của Triều Tiên.

Những tên lửa này đạt độ cao tối đa khoảng 100km và 50km và bay xa khoảng 350-400km trước khi rơi ở ngoài khu vực đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

Truyền hình Hàn Quốc đưa tin về vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên, tại Seoul, ngày 20-2-2023. Ảnh: YONHAP/TTXVN
Truyền hình Hàn Quốc đưa tin về vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên, tại Seoul, ngày 20-2-2023. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Theo Hãng tin Yonhap, Hàn Quốc cũng đã quyết định áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Triều Tiên, liên quan vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm xa và vụ bắn hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn mới nhất. Thông báo của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nêu rõ các lệnh trừng phạt mới được áp đặt đối với 4 cá nhân và 5 tổ chức có liên quan đến các chương trình phát triển tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên hoặc đã giúp Bình Nhưỡng lách các lệnh trừng phạt.

Cùng ngày, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết nước này đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc triệu tập cuộc họp khẩn cấp về các vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên. Hãng tin Kyodo dẫn lời ông Kishida nhấn mạnh, Nhật Bản sẽ hợp tác chặt chẽ với Mỹ và Hàn Quốc để giải quyết các thách thức an ninh khu vực.

Hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 20-2 xác nhận Bình Nhưỡng đã phóng thử tên lửa từ hệ thống phóng tên lửa đa năng cỡ 600mm, nhằm vào các mục tiêu cách đó lần lượt 395km và 337km.

Tin cùng chuyên mục