Hàn Quốc và Nhật Bản khẩn cấp bình ổn thị trường tài chính

Ngày 10-3, Bộ Tài chính Hàn Quốc thông báo, sẽ siết chặt các quy định về hoạt động bán khống chứng khoán (hình thức giao dịch mượn chứng khoán để bán kiếm lời bằng cách tạm mua và trả lại chứng khoán này khi giá chứng khoán giảm).
Phó Thủ tướng Hong Nam-ki kêu gọi sự đồng lòng, hợp sức của khối nhà nước và tư nhân nhằm giảm thiểu thiệt hại kinh tế từ dịch Covid-19. Nguồn: PULSENNEWS
Phó Thủ tướng Hong Nam-ki kêu gọi sự đồng lòng, hợp sức của khối nhà nước và tư nhân nhằm giảm thiểu thiệt hại kinh tế từ dịch Covid-19. Nguồn: PULSENNEWS

Quyết định mới sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Động thái trên diễn ra sau khi thị trường chứng khoán Hàn Quốc lao dốc, mà một trong những nguyên nhân được cho là do hoạt động bán khống ồ ạt của các tổ chức và nhà đầu tư nước ngoài.

Tại Nhật Bản, Thống đốc Ngân hàng Trung ương nước này (BOJ) Haruhiko Kuroda khẳng định sẽ hành động thích hợp để bình ổn thị trường, trong bối cảnh thị trường chứng khoán đang lao dốc và đồng nội tệ của nước này tăng giá mạnh so với đồng USD.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Taro Aso cho biết, chính phủ sẽ phải theo dõi sát sao tình hình. Tuy nhiên, ông từ chối bình luận về khả năng Nhật Bản can thiệp vào thị trường tiền tệ để chặn đà tăng giá của đồng yen.

Tin cùng chuyên mục