

Hơn 300 thổ dân đã bao vây, đập phá đồn cảnh sát Aurukun. Cảnh sát liên bang Australia đã được tăng cường tới và Chính phủ Australia đã ban hành tình trạng khẩn cấp tại đây.
Theo nhà hoạt động vì quyền của thổ dân, Sam Watson, vụ bạo động này tương tự vụ bạo động ở đảo Palm cũng thuộc bang Queensland cách đây 2 năm, sau khi cảnh sát làm chết một thổ dân trong lúc giam giữ. Ông kêu gọi Thủ hiến bang Queensland có hành động kịp thời để khôi phục lòng tin của thổ dân với cảnh sát.
Cũng theo ông Watson, vụ bạo động diễn ra trong bối cảnh chính quyền bang vừa xóa bỏ Ủy ban các vấn đề của thổ dân, làm cho thổ dân cảm thấy họ bị đẩy ra rìa xã hội. Hiện có tổng cộng 470.000 thổ dân trong tổng số 20 triệu người Australia. Đa số đều sống trong các căn lều với tỷ lệ thất nghiệp và nghiện rượu cao.
H.Q. (theo AFP, ABC)