Hành khách bỏ quên 8.000 Euro trên xe đẩy tại sân bay Nội Bài

Cảng HKQT Nội Bài cho biết, vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 28-9, trong lúc làm nhiệm vụ tại khu vực sảnh đến Nhà ga hành khách T2, nhân viên xe đẩy của Trung tâm Khai thác ga Nội Bài đã phát hiện chiếc túi của hành khách bỏ quên.
Chị Huỳnh Thị D. nhận lại chiếc túi cùng tài sản bỏ quên

Chị Huỳnh Thị D. nhận lại chiếc túi cùng tài sản bỏ quên

Chiếc túi đã được bàn giao cho lực lượng an ninh cơ động. Qua kiểm tra, bên trong chứa hơn 8.000 Euro (tương đương hơn 200 triệu đồng) và giấy tờ cá nhân quan trọng mang tên Huỳnh Thị D..

Đến sáng ngày 29-9, chị Huỳnh Thị D. đã liên hệ với Cảng HKQT Nội Bài và nhận lại chiếc túi cùng tài sản bỏ quên.

Đại diện Cảng HKQT Nội Bài cho biết, mỗi năm có hàng ngàn hành khách bỏ quên tài sản ở sân bay. Khách thường quên đồ ở khu vực công cộng (trên xe đẩy hành lý, khu vực ghế ngồi), điểm kiểm tra an ninh hàng không, khu vực phòng chờ ra máy bay.

Đáng chú ý, việc khách để quên đồ tại các điểm soi chiếu đang có xu hướng gia tăng, trong đó có nhiều vụ khách đi sau cầm đồ bỏ quên của khách đi trước và đã kịp đáp xuống sân bay khác.

Trong trường hợp phát hiện tài sản bị thất lạc/bỏ quên, hành khách vui lòng báo ngay cho lực lượng an ninh hàng không để xử lý theo quy định hoặc gọi điện cho Phòng Hành lý thất lạc của sân bay.

Tin cùng chuyên mục