Hành trình về nguồn Tự hào Tổ quốc tôi

Tối 21-6, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, trong hành trình về nguồn Tự hào Tổ quốc tôi, Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM đã tổ chức lễ biểu dương cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.
Ngày 21-6, Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM tổ chức Hành trình về nguồn Tự hào Tổ quốc tôi với điểm khởi đầu ở Nghệ An. Ảnh: TRỌNG NGHI
Ngày 21-6, Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM tổ chức Hành trình về nguồn Tự hào Tổ quốc tôi với điểm khởi đầu ở Nghệ An. Ảnh: TRỌNG NGHI

Có 129 cá nhân của các cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy Khối được biểu dương.

Trước đó, sáng cùng ngày, Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM đã tổ chức Hành trình về nguồn Tự hào Tổ quốc tôi với sự tham dự của hơn 100 đại biểu là các gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về tỉnh Nghệ An.

Đoàn đã đến dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Hồ Chí Minh (TP Vinh); dâng hoa, dâng lễ các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn (huyện Đô Lương).

Đoàn đến Quảng trường Hồ Chí Minh chuẩn bị dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: TRỌNG NGHI

Đoàn đến Quảng trường Hồ Chí Minh chuẩn bị dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: TRỌNG NGHI

Lãnh đạo Đảng ủy khối Dân – Chính – Đảng TPHCM thăm hỏi và tặng quà cựu Thanh niên xung phong tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn (huyện Đô Lương). Ảnh: TRỌNG NGHI

Lãnh đạo Đảng ủy khối Dân – Chính – Đảng TPHCM thăm hỏi và tặng quà cựu Thanh niên xung phong tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn (huyện Đô Lương). Ảnh: TRỌNG NGHI

Chiều cùng ngày, đoàn đã đến dâng hoa, dâng lễ tại các khu di tích quốc gia đặc biệt Làng Hoàng Trù và Làng Sen (huyện Nam Đàn).

Lễ tuyên dương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Ảnh: TRỌNG NGHI
Lễ tuyên dương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Ảnh: TRỌNG NGHI

Dịp này, đoàn hành trình về nguồn Tự hào Tổ quốc tôi trao tặng 40 phần quà (mỗi phần gồm 1.000.000 đồng tiền mặt và nhu yếu phẩm trị giá 400.000 đồng) cho các cựu Thanh niên xung phong; tặng quà 6 Mẹ Việt Nam Anh hùng (mỗi phần quà 3.000.000 đồng); tặng 2 căn nhà tình thương cho đồng bào dân tộc khó khăn ở địa phương (mỗi căn nhà trị giá 60 triệu đồng)…

Theo chương trình dự kiến, sang nay, 22-6, đoàn sẽ khởi hành từ Nghệ An đi Hà Tĩnh, viếng các anh hung liệt sĩ tại Khu di tích Ngã ba Nghèn và dâng hương dân hoa tại Đài liệt sĩ và Khu mộ 10 cô gái Thanh niên xung phong ở Ngã ba Đồng Lộc…

Tin cùng chuyên mục