Hiểm họa bóng bay phát nổ

Cảnh giác với hiểm họa

Bóng bay là đồ chơi hấp dẫn dành cho trẻ nhỏ và cũng là vật dụng được sử dụng để trang trí trong các bữa tiệc. Tưởng chừng đây là thứ đồ chơi vô hại nhưng gần đây đã xảy ra nhiều vụ nổ bóng bay khiến nạn nhân bị bỏng.

Hầu hết bóng bay bán dạo trên đường phố đều được bơm khí hydro

Cảnh giác với hiểm họa

Tại Hà Nội, chỉ trong 2 tháng đầu năm 2017, riêng Bệnh viện Xanh Pôn đã tiếp nhận 4 ca cấp cứu bỏng do bóng bay phát nổ. Ngày 26-2, sau khi tổ chức lễ mừng thọ cho một người thân, chị D.T.M. (ngụ quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) gom bóng bay để phát cho các cháu nhỏ trong nhà chơi, thì đột ngột chùm bóng bay phát nổ, khiến chị và 4 người khác bị bỏng phải đưa vào Bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu, trong đó chị D.T.M. bị bỏng nặng. Cũng tại bệnh viện này, ngày 14-2 đã cấp cứu cho chị M.P.L. (22 tuổi, ngụ quận Cầu Giấy, Hà Nội). Chùm bóng bay 55 bóng dùng để trang trí tiệc của công ty phát nổ khiến chị M.P.L. bị bỏng mặt cấp độ 1, bỏng cổ và tay cấp độ 2. Trước đó, ngày 11-2, tại khu Cửa Đông (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cũng xảy ra vụ nổ bóng bay trong ô tô 4 chỗ, khiến cháu bé 3 tuổi bị bỏng mặt, 3 người khác bị cháy sém tóc, kính xe bị nứt. Ngày 24-12-2016, một chùm bóng bay trên đường Đinh Tiên Hoàng (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) phát nổ làm một người phụ nữ bị thương. Tối 15-9-2016, trong đêm Trung thu tại Đồng Hới (Quảng Bình), một chùm bóng bay phát nổ khiến 9 người bị thương nặng.

Theo bác sĩ Nguyễn Thống, Trưởng khoa Bỏng (Bệnh viện Xanh Pôn), đã xảy ra nhiều vụ nổ bóng bay chứa khí hydro, nạn nhân bị bỏng thường là thanh niên và trẻ nhỏ. Do vậy, cần cảnh giác với hiểm họa nổ bóng bay. Chị Đặng Thu Hiền Anh (ngụ quận Bình Thạnh, TPHCM) lo lắng: “Gần nhà tôi có rất nhiều người bán bóng bay dạo, chiều nào tan học về tụi nhỏ cũng đòi cha mẹ mua rồi thoải mái ôm bóng bay vào người. Trước đây, tôi hay đưa con ra đó ngắm các bóng bay hình con thú, sau khi đọc thông tin về các vụ bỏng do nổ bóng bay, tôi không dám đưa con lại đó chơi nữa”.

Không chỉ ngoài đường, mà ngay cổng các trường mầm non, trường tiểu học hoặc tụ điểm vui chơi dành cho trẻ em, luôn có người bán bóng bay túc trực. Do giá bán rẻ, lại là món đồ chơi mà nhiều đứa trẻ thích, nên mặt hàng này bán khá chạy. Ông Phan Thanh Bình (ngụ quận 9, TPHCM) cho biết: “Ngày trước, mỗi lần tới trường đón cháu nội, tôi đều mua cho cháu một quả bóng bay để cháu đem về phòng thả lên trần nhà chơi. Vì nhà thuê chật hẹp nên gia đình tôi nấu nướng trong phòng luôn, rất may chưa quả bóng bay nào phát nổ. Từ khi liên tục có những vụ bị bỏng do nổ bóng bay, tôi không dám cho cháu chơi bóng bay nữa”.

Nguy cơ từ hydro trong bóng bay

Hỏi thăm một số người bán bóng bay trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (gần ngã tư Hàng Xanh), trước Công viên Lê Văn Tám, Công viên Lê Thị Riêng và khu vực đường Hồ Tùng Mậu (quận 1, TPHCM, gần phố đi bộ Nguyễn Huệ), phần lớn đều khẳng định hiện tại hầu hết bóng bay đều được bơm khí hydro vì loại khí này rẻ hơn các khí khác. Khi hỏi về hiểm họa bóng bay phát nổ, có người bán bóng bay lại tỏ ra ngỡ ngàng. Chị Trâm (bán bóng bay ở khu vực ngã tư Hàng Xanh) cho biết: “Chị nói quá chứ làm gì có chuyện bóng bay phát nổ gây bỏng, tôi bán bao nhiêu năm nay, bóng nổ hoài mà có thấy bỏng bao giờ đâu!”. Thậm chí có người còn chứng minh bằng cách dí tàn thuốc vào quả bóng để khẳng định rằng bóng bay nổ cũng không gây bỏng.

Tiến sĩ Huỳnh Khánh Duy, giảng viên Khoa Kỹ thuật hóa học (Đại học  Bách khoa TPHCM), cho biết: “Hydro là khí nhẹ hơn không khí nên được dùng bơm vào bong bóng để bóng bay được. Bóng bơm khí hydro có thể gây nổ khi tiếp xúc với nguồn nhiệt (làm cho nó giãn nở và nổ). Ngoài ra, do hydro là một khí dễ cháy nổ khi tiếp xúc với nguồn nhiệt, ngọn lửa, tia lửa điện nên nguy cơ cháy nổ của bóng khí hydro lại càng cao”. Ngoài khí hydro, có thể dùng các loại khí khác nhẹ hơn không khí để bơm vào làm bóng bay như khí helium, tuy nhiên loại khí này có giá thành cao nên ít được sử dụng; còn các khí nhẹ khác như methane, acetylene lại là những khí có nguy cơ cháy nổ cao nên cũng hạn chế sử dụng. Vì các loại khí sử dụng bơm vào bóng bay đa phần đều là các khí không màu không mùi nên rất khó phân biệt bóng bay chứa hydro với bóng bay chứa khí khác.

Tiến sĩ Huỳnh Khánh Duy khuyên: “Không chơi và sử dụng bóng bay là cách hạn chế tốt nhất hiểm họa nổ bóng bay. Nếu chơi hoặc tiếp xúc bóng bay thì không nên ở gần nguồn nhiệt, ngọn lửa, nơi có tia lửa điện, hoặc nơi có không gian kín, chật, có vật liệu dễ cháy nổ. Ngoài nguy cơ cháy nổ, bóng bay khí hydro có thể gây ngạt nếu ở trong không gian kín, chật hẹp. Các vật liệu làm bóng cũng có khả năng gây ngộ độc, tùy vào thành phần các tạp chất độc hại có thể hiện diện trong đó”.

THU HƯỜNG

Tin cùng chuyên mục