Năm 2025 ghi dấu một bước tiến mới của Công ty TNHH MTV Thoát nước Đô thị TPHCM (UDC) khi đơn vị này không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công ích mà còn tiên phong trong việc “số hóa” và ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý, góp phần trực tiếp vào mục tiêu chỉnh trang đô thị và bảo vệ môi trường bền vững.
Từ bề dày truyền thống đến ổn định, phát triển:
Qua 45 năm xây dựng và phát triển gắn liền với hạ tầng thoát nước đô thị và hệ thống kênh rạch của TPHCM, UDC đã xây dựng, đào tạo được một nền tảng vững chắc với đội ngũ hơn 1.400 nhân sự và năng lực xe máy thiết bị hiện đại. Kết thúc năm 2025, công ty ghi nhận những kết quả kinh doanh ấn tượng với tổng doanh thu đạt 892 tỷ đồng (đạt 100,5% kế hoạch năm), lợi nhuận sau thuế vượt 12% so với kế hoạch.
Đặc biệt, cùng với việc trúng các gói thầu duy tu, nạo vét, vận hành các nhà máy xử lý nước thải giai đoạn 2025-2030, bao gồm các gói thầu tại Hà Nội và Long Xuyên, không chỉ đảm bảo sự hoạt động ổn định cho doanh nghiệp trong giai đoạn 2025-2030 mà còn khẳng định vai trò chủ lực của UDC trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường Thành phố. Thành quả này là lời khẳng định cho sự năng động và chuyển mình đúng hướng của một doanh nghiệp Nhà nước trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh gay gắt.
Gắn bó, đồng hành phát triển cùng Thành phố, thành quả hoạt động của Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TPHCM không chỉ bó hẹp trong các chỉ tiêu tài chính đã đạt được, mà giá trị của UDC còn nằm ở tinh thần trách nhiệm của một doanh nghiệp nhà nước với cộng đồng. Bài toán giảm ngập, đặc biệt là tại các khu vực có tốc độ đô thị hóa nhanh như các khu vực vùng ven: TP Thủ Đức (cũ), Củ Chi, Quận 12, Bình Chánh, Hóc Môn..., luôn là trăn trở hàng đầu của Ban lãnh đạo đơn vị.
“Việc đẩy mạnh ứng dụng sáng kiến kỹ thuật và trí tuệ nhân tạo không chỉ mang lại hiệu quả quản lý cao hơn mà còn trực tiếp giảm tải áp lực cho người lao động trực tiếp, giúp công tác ứng cứu và giảm ngập trên địa bàn được xử lý nhanh nhất”, ông Lê Quốc Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV UDC khẳng định
Đẩy mạnh công nghệ: Lấy chuyển đổi số làm trọng tâm cốt lõi
Một trong những dấu ấn lớn nhất của UDC trong thời gian qua là việc đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ số vào công tác quản lý vận hành. Thay vì thực hiện các phương thức tuần tra thủ công, nhiều năm qua, công ty đã triển khai vận hành hệ thống Tuần tra thoát nước 4.0 trên thiết bị di động và nâng cấp mạng lưới camera giám sát điểm ngập có khả năng lập trình AI tương tác thông minh.
Định hướng về việc hiện đại hóa này được lãnh đạo UDC xác định là nhiệm vụ trọng tâm: “Việc đẩy mạnh ứng dụng sáng kiến kỹ thuật và trí tuệ nhân tạo không chỉ mang lại hiệu quả quản lý cao hơn mà còn trực tiếp giảm tải áp lực cho người lao động trực tiếp, giúp công tác ứng cứu và giảm ngập trên địa bàn được xử lý nhanh nhất”, ông Tuấn khẳng định.
Thực tế năm 2025 cho thấy, nhờ ứng dụng phần mềm báo cáo ngập tự động và hệ thống GIS, thời gian xử lý các sự cố thoát nước đã được rút ngắn đáng kể. Đây chính là cơ sở để đơn vị tự tin triển khai các giải pháp chống ngập mang tính khoa học, bền vững hơn cho Thành phố trong những năm tới.
Hướng tới sự phát triển bền vững
Bước sang năm 2026, UDC đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số với doanh thu phấn đấu đạt trên 952 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công ty tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào các thiết bị khảo sát đường ống kỹ thuật CCTV và xe hút chất thải trọng tải lớn để giảm dần lao động thủ công, giảm bớt những vất vả, nhọc nhằn cho người công nhân thoát nước.
Có thể thấy, sự đồng bộ giữa tư duy chiến lược của ban lãnh đạo và năng lực thực thi của tập thể CBCNV đã giúp UDC khẳng định vị thế tiên phong trong lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải. Những đóng góp thầm lặng nhưng bền bỉ và ý nghĩa của đơn vị không chỉ góp phần làm sạch môi trường, giảm bớt nỗi lo ngập nước của người dân, mà còn đang trực tiếp góp phần cùng chính quyền Thành phố xây dựng nên một diện mạo đô thị văn minh, hiện đại và an toàn cho TPHCM cũng như những dự án, địa bàn mà công ty phụ trách.