Hiệp ước “hậu Kyoto” bị phản đối

Hiệp ước “hậu Kyoto” bị phản đối
Hiệp ước “hậu Kyoto” bị phản đối ảnh 1

Ngày 28–7, Mỹ và Australia chính thức xác nhận 2 nước này đã cùng với 4 nước là Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản bí mật ký thỏa thuận “Quan hệ đối tác Châu Á-Thái Bình Dương về khí hậu và phát triển sạch” nhằm tự nguyện hạn chế mức khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

Trong 6 nước trên, Nhật Bản và Hàn Quốc đã phê chuẩn Nghị định thư Kyoto về cắt giảm khí thải của LHQ. Mỹ và Australia thì từ chối ký, còn Trung Quốc và Ấn Độ lại không nằm trong danh sách những nước phải tham gia Nghị định thư Kyoto (vì được xếp vào những nền kinh tế đang phát triển). Tuy nhiên, ngay sau khi nguồn tin này được loan báo, 6 nước ký thỏa thuận bí mật trên (hay còn gọi là Hiệp ước “hậu Kyoto”) đã bị dư luận phản đối gay gắt ngay lập tức.

Các nhóm bảo vệ môi trường trên thế giới cho rằng thỏa thuận này là để thay thế Nghị định thư Kyoto, mở đường bảo vệ ngành công nghiệp khai thác than của 6 nước có lượng khí thải chiếm một nửa của thế giới. Các nhóm này cảnh báo, nếu tồn tại, “hậu Kyoto” sẽ đe dọa đến sự sống còn của Nghị định thư Kyoto. 

X.H. (Theo AFP, Reuters)
 

Tin cùng chuyên mục