Học sinh tham gia xóa quảng cáo sai quy định

Sáng 27-5, Ban Chỉ đạo 138 phường Võ Thị Sáu (quận 3, TPHCM) đã tổ chức lễ phát động ra quân bóc, xóa sản phẩm quảng cáo sai quy định.
Học sinh đang bóc, xóa quảng cáo "tín dụng đen"
Học sinh đang bóc, xóa quảng cáo "tín dụng đen"

Thời gian qua, các loại hình quảng cáo, rao vặt được dán, vẽ, treo rất nhiều tại nơi công cộng như: cột điện; tường của cơ quan, doanh nghiệp, trường học, nhà dân, nhà chờ xe buýt… gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng văn minh, văn hóa ở TPHCM và quận 3. Đặc biệt là quảng cáo liên quan "tín dụng đen" làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, cuộc sống của nhân dân.

Các đơn vị tại buổi ra quân. Ảnh: CHÍ THẠCH

Các đơn vị tại buổi ra quân. Ảnh: CHÍ THẠCH

Lãnh đạo UBND quận 3 đề nghị các cơ quan đơn vị của quận, nhất là đoàn viên, hội viên, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên tích cực tham gia tháo dỡ, bóc xóa sản phẩm quảng cáo sai quy định; tăng cường giám sát kiểm tra chặt chẽ, xử lý nghiêm trường hợp dán quảng cáo sai quy định, tháo dỡ biển quảng cáo có nội dung, hình thức, thiết kế không phù hợp, treo, lắp không đúng quy cách, quá thời hạn cho phép.

Công an phát tờ rơi tuyên truyền cho người dân ở khu khám bệnh. Ảnh: CHÍ THẠCH

Công an phát tờ rơi tuyên truyền cho người dân ở khu khám bệnh. Ảnh: CHÍ THẠCH

Công an tới tận cơ sở photocopy tuyên truyền, ký cam kết không in ấn sản phẩm quảng cáo cho vay "tín dụng đen"

Công an tới tận cơ sở photocopy tuyên truyền, ký cam kết không in ấn sản phẩm quảng cáo cho vay "tín dụng đen"

Công an, đoàn viên vào tận nhà dân để phát tờ rơi tuyên truyền. Ảnh: CHÍ THẠCH

Công an, đoàn viên vào tận nhà dân để phát tờ rơi tuyên truyền. Ảnh: CHÍ THẠCH

Chính quyền cơ sở cũng vận động các hộ gia đình, các cơ sở sản xuất kinh doanh tích cực tham gia phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm đến cơ quan chức năng xử lý theo quy định; tổ chức lực lượng kiểm tra, tăng cường sử dụng hình ảnh trích xuất camera để có căn cứ lập biên bản xử phạt hành chính đối với các hành vi dán quảng cáo sai quy định.

Các em học sinh tham gia bóc, xóa quảng cáo "tín dụng đen" ở từng con đường, tuyến phố. Ảnh: CHÍ THẠCH

Các em học sinh tham gia bóc, xóa quảng cáo "tín dụng đen" ở từng con đường, tuyến phố. Ảnh: CHÍ THẠCH

Sau lễ ra quân, các đoàn viên cùng thanh niên, học sinh, công an đồng loạt tỏa ra các con đường, tuyến hẻm bóc, xóa sản phẩm quảng cáo sai quy định. Các đơn vị đã vào tận các cơ sở photocopy ký cam kết không in ấn sản phẩm quảng cáo cho vay "tín dụng đen"; tới nhà dân để phát tờ rơi tuyên truyền…

Các em học sinh đang bóc, xóa quảng cáo "tín dụng đen"
Các em học sinh đang bóc, xóa quảng cáo "tín dụng đen"

Đầu tháng 5-2023, Ban Chỉ đạo 138 TPHCM chỉ đạo Ban Chỉ đạo 138 các quận, huyện, TP Thủ Đức ra quân tuyên truyền, vận động nhân dân bóc, xóa quảng cáo sai quy định.

Qua đó, các cơ quan chức năng đã làm sạch nhiều tuyến đường không còn các sản phẩm quảng cáo. Đồng thời, từ các tờ rơi tín dụng công an truy xét bắt giữ nhiều đối tượng hoạt động "tín dụng đen".

Tin cùng chuyên mục