Học viện Cán bộ TPHCM dự kiến xét tuyển 600 chỉ tiêu hệ đại học

Ngày 3-3, trong Ngày hội tư vấn tuyển sinh Đại học năm 2024 diễn ra tại Đại học Bách Khoa TPHCM, tập thể Ban Giám đốc và cán bộ, giảng viên Học viện Cán bộ TPHCM đã tư vấn tuyển sinh cho đông đảo học sinh.

PGS.TS Nguyễn Văn Y, Phó Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM cho biết, học viện tham gia ngày hội với mục tiêu giải đáp thắc mắc của các thí sinh và phụ huynh về những thông tin tuyển sinh mới nhất của học viện; tư vấn thí sinh lựa chọn ngành học, phương thức xét tuyển, tổ hợp môn đăng ký xét tuyển phù hợp với năng lực và nguyện vọng của các em.

3-3-3-9679.jpg
Đông đảo học sinh tìm hiểu về các ngành học mà Học viện Cán bộ TPHCM đào tạo

Năm học 2024 - 2025, Học viện Cán bộ TPHCM sẽ xét tuyển đại học chính quy với 5 ngành, dự kiến 600 chỉ tiêu. Đó là các ngành: Luật (150 chỉ tiêu), Quản lý Nhà nước (150 chỉ tiêu), Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước (100 chỉ tiêu), Chính trị học (100 chỉ tiêu), Công tác xã hội (100 chỉ tiêu).

Tại ngày hội, đông đảo học sinh và phụ huynh đã tìm hiểu và được tư vấn, giải đáp những thắc mắc về nội dung chương trình đào tạo bậc cử nhân 5 ngành tuyển sinh và cơ hội việc làm sau khi ra trường của các ngành học này.

anh-chup-man-hinh-2024-03-03-luc-144826-5824.png
Các chỉ tiêu cụ thể của từng ngành học tại Học viện Cán bộ TPHCM

Học viện Cán bộ TPHCM tuyển sinh đại học chính quy khoá đầu tiên năm học 2016-2017. Qua 8 năm, học viện đã đào tạo hơn 2.446 cử nhân.

Tin cùng chuyên mục