Hội An: Người dân, du khách đổi rác thải nhựa lấy đồ mỹ nghệ

Chỉ từ 2 đến 15 vỏ chai hoặc ly nhựa, người dân TP Hội An (Quảng Nam) cùng du khách có thể đổi được các sản phẩm thủ công từ làng gốm Thanh Hà trong chương trình đổi rác thải nhựa lấy đồ mỹ nghệ của Đoàn Thanh niên Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Truyền thanh và Truyền hình TP Hội An tổ chức vào chiều 24-3.

Chương trình thực hiện với mục đích góp phần nâng cao nhận thức của người dân và du khách về rác thải nhựa, hình thành thói quen phân loại rác và hạn chế vứt rác thải nhựa ra môi trường.

Cùng với đó, chương trình là hoạt động hưởng ứng chào mừng Năm du lịch Quốc gia 2022 với chủ đề “Quảng Nam – Điểm đến du lịch xanh”.

Hội An: Người dân, du khách đổi rác thải nhựa lấy đồ mỹ nghệ ảnh 1 Một em nhỏ nhận heo đất sau khi đổi vỏ chai nhựa đã qua sử dụng. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG
Chương trình nhận từ 2 đến 15 vỏ chai nhựa, ly nhựa để đổi lấy các sản phẩm thủ công của TP Hội An như tò he, heo đất, túi vải thổ cẩm tại 2 địa điểm là văn phòng bán vé tham quan di tích và làng gốm Thanh Hà của TP Hội An.
Hội An: Người dân, du khách đổi rác thải nhựa lấy đồ mỹ nghệ ảnh 2 Hai du khách nước ngoài thích thú với chương trình. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG
Chị Ngụy Thị Hồng (trú phường Minh An, TP Hội An) cho biết, khi biết được chương trình trên thì đã cùng các con gom vỏ chai nhựa đã qua sử dụng của gia đình đến để đổi đồ gốm. Chị mong thông qua chương trình giúp các con của mình có ý thức bảo vệ môi trường cho sau này.
Hội An: Người dân, du khách đổi rác thải nhựa lấy đồ mỹ nghệ ảnh 3 Chị Hồng dẫn các con của mình đến đổi chai nhựa lấy các đồ lưu niệm của chương trình. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG
Trong vòng buổi chiều cùng ngày, chương trình đã nhận hơn 600 chai nhựa các loại của người dân và du khách của để đổi hơn 100 sản phẩm mỹ nghệ. Nhiều trẻ em cảm thấy thích thú với các sản phẩm mỹ nghệ và được các bạn đoàn viên giới thiệu về ý nghĩa chương trình nên đã về nhà nhặt các đồ nhựa qua sử dụng để đổi lấy quà tặng.

Chị Nguyễn Trần Phương Trinh, Phó Bí thư đoàn Văn phòng hướng dẫn tham quan cho biết, chương trình được tổ chức từ nguồn quỹ của các đoàn viên của Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Truyền thanh và Truyền hình TP Hội An nhằm hưởng ứng Năm du lịch quốc gia 2022. Chương trình được tổ chức nhằm tuyên truyền cho người dân cùng du khách hình thành thói quen về phân loại rác và chung tay bảo vệ môi trường.

Tin cùng chuyên mục