Hội nghị thượng đỉnh EU còn nhiều khác biệt

Ngày 17-7, các nhà lãnh đạo của Liên minh châu Âu (EU) tổ chức hội nghị thượng đỉnh trực tiếp đầu tiên kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Tuy nhiên, theo France 24, vẫn còn nhiều chia rẽ trong EU đối với kế hoạch giải cứu kinh tế hậu Covid-19.

27 nguyên thủ các nước thành viên EU đã tới Brussels (Bỉ) tham dự các cuộc đàm phán trực tiếp để có thể tìm tiếng nói chung về gói kích thích kinh tế 750 tỷ EUR.

EU đã rơi vào khủng hoảng kinh tế lịch sử do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và các quan chức EU đã đề ra các gói kích thích khổng lồ để đưa các quốc gia thành viên sớm phục hồi kinh tế.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, ông tự tin nhưng thận trọng khi cho rằng EU sẽ vượt qua mọi khác biệt trong việc đề ra các kế hoạch phục hồi kinh tế.

Một nhóm các thành viên phía Bắc EU, dẫn đầu là Hà Lan đang chống lại việc chuyển tiền mặt cho các nước láng giềng phía Nam mà không có những điều kiện nghiêm ngặt kèm theo.

Tin cùng chuyên mục