Hội thảo báo Đảng miền Đông Nam bộ mở rộng năm 2023

Chiều 9-9, tại TP Biên Hòa, Báo Đồng Nai đăng cai tổ chức Hội thảo báo Đảng miền Đông Nam bộ mở rộng năm 2023 với chủ đề “Báo Đảng với việc tuyên truyền liên kết vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội” và tổ chức lễ ra mắt giao diện mới của Báo Đồng Nai điện tử.

Tham dự hội thảo có ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam...

Về phía tỉnh Đồng Nai có ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh, sở ngành địa phương.

Lễ ra mắt giao diện Báo Đồng Nai điện tử
Lễ ra mắt giao diện Báo Đồng Nai điện tử

Hội thảo có sự tham gia của 7 cơ quan báo Đảng trong khu vực Đông Nam bộ, gồm: Báo Đồng Nai, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, Báo Sài Gòn Giải Phóng, Báo Bình Dương, Báo Bình Phước, Báo Tây Ninh, Báo Long An và hơn 20 cơ quan báo chí của Trung ương và nhiều địa phương trong cả nước.

Năm 2022, Bộ Chính trị đã ban hành 6 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của 6 vùng chiến lược, trong đó có Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 7-10-2022 về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng Đông Nam bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Là một cơ quan báo Đảng địa phương trong vùng Đông Nam bộ, Báo Đồng Nai xác định việc tuyên truyền thúc đẩy liên kết vùng, đặc biệt là tuyên truyền công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị là nhiệm vụ quan trọng.

Ban tổ chức đã nhận được 25 tham luận từ các cơ quan báo chí và các chuyên gia kinh tế, văn hóa, với nhiều đề tài gắn liền với từng địa phương cụ thể như: Liên kết tuyên truyền về TPHCM giữ vai trò hạt nhân trong phát triển vùng Đông Nam bộ, liên kết tuyên truyền về thu hút đầu tư, phát triển du lịch Đông Nam bộ.

Các đại biểu tham dự hội thảo Hội thảo báo Đảng miền Đông Nam bộ mở rộng năm 2023
Các đại biểu tham dự hội thảo Hội thảo báo Đảng miền Đông Nam bộ mở rộng năm 2023

Báo Sài Gòn Giải Phóng cũng gửi tham luận tới hội thảo. Trong đó nhấn mạnh, TPHCM là một đô thị đặc biệt có dân số đông nhất nước, có vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế - xã hội và là hạt nhân của vùng Đông Nam bộ nói riêng, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói chung. Tuyên truyền về phát triển vùng đã là một vấn đề luôn được Báo Sài Gòn Giải Phóng quan tâm, nhất là trong những năm gần đây, khi vai trò hạt nhân của TPHCM trong liên kết vùng Đông Nam bộ càng trở nên cấp thiết.

Nhà báo Phạm Trường, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng phát biểu tại hội thảo
Nhà báo Phạm Trường, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng phát biểu tại hội thảo

Đặc biệt, với Nghị quyết 24-NQ/TW (ngày 7-10-2022) của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Đông Nam bộ đến năm 2030, tầm nhìn 2045 càng cho thấy công tác tuyên truyền để phát huy lợi thế, vai trò của TPHCM trong bức tranh tổng thể liên kết vùng càng trở thành một nhiệm vụ thường xuyên.

Hội thảo lần này, ngoài việc trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, nghiệp vụ, các cơ quan báo Đảng sẽ tìm ra hướng “liên kết” trong tuyên truyền, để không chỉ phát huy thế mạnh của mỗi cơ quan báo chí mà còn là sức mạnh của các cơ quan báo Đảng trong vùng, liên vùng, góp phần thực hiện tốt vai trò, sứ mệnh của báo chí, đóng góp tích cực vào thành tựu phát triển của mỗi tỉnh, thành, khu vực và cả nước.

Ông Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà Báo Việt Nam tặng hoa chúc mừng Báo Đồng Nai. Ảnh: Báo Đồng Nai
Ông Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà Báo Việt Nam tặng hoa chúc mừng Báo Đồng Nai. Ảnh: Báo Đồng Nai

Cùng với việc tổ chức Hội thảo Báo Đảng miền Đông Nam bộ mở rộng năm 2023, Báo Đồng Nai tổ chức lễ ra mắt giao diện mới Báo Đồng Nai điện tử. Đến nay, Báo Đồng Nai đã trải qua hơn 47 năm hình thành và phát triển.

Trong đó, Báo Đồng Nai điện tử có các cột mốc quan trọng: tháng 12-2001, ra mắt trang thông tin điện tử; tháng 4-2005, thay đổi giao diện, ra mắt phiên bản tiếng Anh; tháng 4-2012, thành lập Phòng Báo điện tử trên cơ sở tách ra từ Phòng Tòa soạn; tháng 1-2023, ra mắt bản tin truyền hình Nhịp sống 365 và chương trình podcast Tin nhanh...

Trên cơ sở kế thừa bản sắc truyền thống, Báo Đồng Nai (bao gồm nhật báo Đồng Nai, Đồng Nai cuối tuần, Đồng Nai điện tử) đang tiếp tục nỗ lực làm tốt vai trò của một cơ quan báo Đảng ở địa phương.

Tin cùng chuyên mục